Kè chưa xong, đã sạt lở!

Sau gần 3 năm khởi công, đến nay kè khu giao đất định cư giáp ranh giữa thôn Me Thượng, xã Phương Thiện và thôn Lúp, xã Phương Độ, TP Hà Giang (Hà Giang) không những chưa hoàn thành mà còn sạt lở nghiêm trọng.

Đang thi công đã hư hỏng

Kè khu tái định cư thôn Lúp khởi công từ tháng 9/2015, Sở NN-PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Cty TNHH Tiến Đạt với tổng dự toán gần 11,5 tỷ đồng, do UBND tỉnh đầu tư, TƯ hỗ trợ vốn. Kè dài gần 120m, kết cấu bằng tường chắn trọng lực kết hợp làm mái khung bê tông cốt thép. Mái kè chia thành từng cấp với chiều cao mỗi cấp 10m, ngoài ra còn có hệ thống thoát nước mái kè…

Công trình kè khu giao đất định cư sạt lở nghiêm trọng

Đến tháng 8/2016, về cơ bản kè hoàn thành, tuy nhiên đúng lúc đó xuất hiện tình trạng 2 đốt kè dài 20m bị đẩy trồi ra ngoài, phần mái bê tông cốt thép tại nhiều vị trí bị phá vỡ. Nguyên nhân do mưa nhiều, địa chất phức tạp cùng lượng nước ngầm lớn đã làm ảnh hưởng đến thi công.

Ngày 30/8, BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT (Sở NN-PTNN tỉnh) có công văn yêu cầu đơn vị thi công là Cty TNHH Tiến Đạt khẩn trương tu sửa lại, bảo đảm kỹ thuật để sớm đưa kè vào sử dụng nhưng đơn vị này không thực hiện việc sửa chữa khắc phục.

Ngày 28/4/2017, Cty cam kết xử lý triệt để bảo đảm kỹ thuật sự cố sạt lở công trình kè sau khi kết thúc mùa mưa năm 2017 và dự kiến kiến hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng quý IV/2017.

Tại kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh Hà Giang tháng 7/2017, đại diện Sở NN-PTNT cam kết đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành trong quý IV/2017. Tuy nhiên sau khi khảo sát, đánh giá lại, Sở báo cáo UBND tỉnh cho bổ sung thêm một số hạng mục, như kè nối tiếp, hạng mục xử lý nước thoát… Đến nay công trình vẫn chưa xong.

Cần đẩy nhanh thi công

Ông Nguyễn Song Tứ, GĐ BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh cho biết, mặc dù nhiều lần đề nghị Cty Tiến Đạt đẩy nhanh tiến độ thi công, thi công đúng hồ sơ thiết kế, bảo đảm chất lượng cũng như khắc phục sự cố công trình nhưng vì nhiều lí do nên hiện tại công trình vẫn chưa thể nghiệm thu.

Đơn vị thi công cam kết hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng quý IV/2017

“Họ cam kết xử lý triệt để tình trạng sạt lở, bảo đảm kỹ thuật. Chi phí khắc phục sửa chữa Cty chịu hoàn toàn trách nhiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn và giám sát công tác khắc phục sửa chữa”, ông Tứ cho biết thêm.

Ghi nhận tại công trình, đơn vị thi công đang triển khai sửa chữa, nhưng rất chậm. Trước đó, Cty cam kết xong trong quý IV/2017, hiện đã là giữa quý III/2018 vẫn chưa hoàn thành, lại đang là cao điểm mùa mưa bão nên việc thi công càng khó khăn, chưa biết lúc nào mới kết thúc.

Công trình kè khu giao đất định cư giáp ranh bảo vệ ổn định cho khu đất giáp ranh 2 xã Phương Độ, Phương Thiện, tạo tâm lý ổn định cho người dân đi lại vào mùa mưa lũ, tạo cảnh quan, thế nhưng tuyến kè này lại đang chậm trễ và sạt lở nghiêm trọng.

Dù trách nhiệm thuộc về ai thì cũng phải sớm có biện pháp đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, tránh lãng phí tiền bạc Nhà nước, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và tài sản nhân dân.

LÊ HOÀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ke-chua-xong-da-sat-lo-post224159.html