Kẻ côn đồ vô cớ gây sự rồi chém người trọng thương

Sau khi dự đám cưới về, Tiến vô cớ đạp cổng nhà hàng xóm rồi gây sự, vác kiếm chém người trọng thương.

Ngày 30/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Ngô Quang Tiến (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, 18h30 ngày 24/4, sau khi đi đám cưới, Ngô Quang Tiến đến nhà mẹ ruột là bà Ngô Thị Anh Pha (43 tuổi, trú 41 Cẩm Nam 7, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Khi chạy trong đường hẻm để vào nhà mẹ, Tiến đá vào cửa sắt nhà chị Giáp Thị Tường Vy (28 tuổi, trú 41 Cẩm Nam 7) gây ra tiếng ồn. Chị Vy hỏi có chuyện gì thì Tiến trả lời “thích thì đạp”. Sau đó hai người xảy ra cãi vã, Tiến chạy vào bóp cổ chị Vy.

Ngô Quang Tiến tại phiên xét xử ngày 30/9.

Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Thái (28 tuổi, chồng chị Vy) và 2 người bạn chạy đến can ngăn và cùng Lê Trường Giang (21 tuổi, em của Tiến) đẩy Tiến ra đường.

Sau đó, Tiến vào nhà mẹ ruột lấy thanh kiếm chạy sang chém vào đầu và tay anh Thái gây thương tích. Kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương của anh Nguyễn Hoàng Thái là 14%.

Ngô Quang Tiến có nhân thân xấu. Ngày 11/3/2015, Tiến bị Công an quận Hải Châu xử phạt hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”. Năm 2016, người này bị TAND TP Đà nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội "Giết người", chấp hành xong hình phạt ngày 18/11/2020.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Ngô Quang Tiến mức án mức án 14 năm tù về tội “Giết người”.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ke-con-do-vo-co-gay-su-roi-chem-nguoi-trong-thuong-ar704186.html