Kẻ cưỡng hôn cô gái trong thang máy đột ngột hủy xin lỗi công khai

Theo chị V - nạn nhân của vụ cưỡng hôn trong thang máy, có thể kẻ gây ra hành vi sai trái sợ bị cư dân trong chung cư đánh, sợ bị quay phim, chụp ảnh nên buổi xin lỗi như dự kiến không được diễn ra.

Liên quan vụ nữ sinh P.H.V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; là nạn nhân) bị đối tượng Đ.M.H (37 tuổi, quê ở An Lão, Hải Phòng) sàm sỡ trong thang máy của chung cư Golden Palm, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái với cô gái.

Còn nạn nhân P.H.V cho biết, trong buổi làm việc giữa hai bên vào tối 13.3, P.H.V và Đ.M.H đã thỏa thuận được hướng giải quyết để chấm dứt sự việc này.

Người đàn ông này sẽ xin lỗi công khai chị V tại chung cư, Golden Palm vào 19h30 tối 15.3, dưới sự chứng kiến của cư dân, ban quản lý tòa nhà, Công an quận Thanh Xuân.

Tuy nhiên, chị V cho hay, người đàn ông này đã thông báo hoãn buổi xin lỗi và sẽ tổ chức vào tối 16.3 tại Công an quận Thanh Xuân.

“Có thể anh ta sợ bị cư dân trong chung cư đánh, sợ bị quay phim, chụp ảnh nên buổi xin lỗi như dự kiến không được diễn ra", chị V nói.

Chị P.H.V cho biết, ông H mới chuyển đến chung cư này ở được 5 tháng. Anh ta thuê phòng chung cư để mở công ty. Hôm xảy ra sự việc là lần đầu tiên P.H.V gặp mặt người đàn ông này.

Anh Tuấn - Huy Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ke-cuong-hon-co-gai-trong-thang-may-dot-ngot-huy-xin-loi-cong-khai-662762.ldo