Kẻ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy từng dọa 141: 'đồng chí không nghỉ việc thì cắt đầu tôi đi'

Sau khi mức phạt 200.000 đồng được công bố, cộng đồng mạng tỏ ra rất bức xúc. Danh tính của người đàn ông sàm sỡ trong thang máy đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Có người còn tìm ra clip anh này chửi bới lực lượng 141 khi đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc nữ sinh P.H.Y (20 tuổi) bị sàm sỡ ngay trong thang máy tòa chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người quan tâm trong thời gian qua. Sau thời gian làm rõ vụ việc, ông Phan Như Cương, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, người đàn ông có hành vi sàm sỡ trong thang máy có tên là Đỗ Mạnh Hùng.

Thông tin cho biết, Đỗ Mạnh Hùng năm nay 37 tuổi, quê ở An Lão, Hải Phòng và hiện đang trú ở phố Tư Đình, phường Long Biên, Hà Nội. Anh này đã có gia đình và đang làm quản lý văn phòng xuất nhập khẩu lao động cho một người bạn ở chung cư Golden Palm.

Vào chiều 18/03, quyết định xử phạt hành chính người đàn ông sàm sỡ phụ nữ trong thang máy ở Golden Palm chính thức được công bố. Theo đó, Đỗ Mạnh Hùng vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác".

Trưa 19/03, Đỗ Mạnh Hùng đã đến Kho bạc Nhà nước nộp phạt 200.000 đồng vì hành vi trên. Mức phạt này gây nên tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội. Dư luận đặt ra câu hỏi liệu nhân phẩm, danh dự của một con người chỉ đáng giá 200.000 đồng?

Chưa hết bức xúc vì mức phạt quá nhẹ, cộng đồng mạng lại tìm ra đoạn video Đỗ Mạnh Hùng vi phạm luật giao thông lại có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông này cùng bạn có hành vi chống đối, mắng chửi các chiến sĩ CSCĐ đang làm nhiệm vụ. Đỗ Mạnh Hùng liên tục thách lực lượng 141 đánh mình và gọi điện thoại cho người nhà. Thậm chí, kẻ sàm sỡ phụ nữ trong thang máy còn lớn tiếng nói: "Anh ở đội nào?", "Bọn anh láo cực kỳ", "Mấy thằng công an bố láo", "Hai đồng chí này mà không nghỉ việc thì chặt đầu tôi đi".

Cư dân mạng vô cùng tức giận vì thái độ "xem trời bằng vung" của người đàn ông này. Vô số bình luận gạch đá nhắm vào Đỗ Mạnh Hùng. Những lời nói, hành vi thiếu văn hóa của anh ta bị chỉ trích rất nhiều.

Trước đó, vào khoảng 22h45 ngày 04/03, Đỗ Mạnh Hùng có mặt trong thang máy cùng chị P.H.Y và 2 người khác. Khi thang đến tầng 19, chỉ còn lại 2 người, Hùng đã tiến lại xin số điện thoại của chị H.Y nhưng không được đồng ý. Tiếp đó, anh ta dồn cô gái vào góc thang máy và liên tục có những hành vi cưỡng hôn, sờ mó cơ thể. Chỉ đến khi thang máy dừng, chị H.Y mới có thể thoát thân, kèm đó là cái tát "tặng" cho " kẻ biến thái".

Quá hoảng sợ và bức xúc, chị H.Y đã trình báo sự việc với phía công an. Đỗ Mạnh Hùng khi biết chuyện còn nhắn tin đe dọa: "Em không nên đưa việc đó lên vì đưa cũng hay ho gì cho em đâu". Hôm 13/03, công an quận Thanh Xuân đã mời cả hai người lên trụ sở để làm việc. Tại đây, Hùng đã xin lỗi chị Y và hứa sẽ xin lỗi công khai tại chung cư Golden Palm vào 19h30 cùng ngày. Tuy nhiên, đến thời gian hẹn Hùng lại không xuất hiện. Lý do được người đàn ông này đưa ra là vì ngại bị chụp ảnh, ghi hình.

MP

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ke-cuong-hon-nu-sinh-trong-thang-may-tung-doa-141-dong-chi-khong-nghi-viec-thi-cat-dau-toi-di-67986.html