Kẻ cướp tài sản tại tiệm cầm đồ 'sa lưới'

Ngày 14-6, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tùng, SN 1984, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 9-6, CA quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Thủy và anh Nguyễn Xuân Thường, là nhân viên cửa hàng cầm đồ F88, có địa chỉ tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm về việc bị một đối tượng nam thanh niên uy hiếp nhằm cướp tiền của cửa hàng.

Nội dung trình báo thể hiện: Khoảng 11g cùng ngày, có một nam thanh niên mặc áo chống nắng, bịt kín mặt bất ngờ lao vào cửa hàng. Trên tay đối tượng cầm 1 con dao loại gọt hoa quả khống chế anh Thường và yêu cầu chị Thủy mở két sắt lấy tiền đưa cho hắn.

Trước tình huống đó, chị Thủy bấm chuông báo động cũng bị đối tượng khống chế, đe dọa đồng thời bắt mở két sắt lấy tiền. Tuy nhiên, chị Thủy không mở két, đối tượng liền dùng dao đâm anh Thường 1 nhát vào vai trái và tiếp tục đe dọa chị Thủy nhưng chị này vẫn kiên quyết không đáp ứng yêu cầu của hắn.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại CQCA. Ảnh: M.Chi

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại CQCA. Ảnh: M.Chi

Thấy vậy, đối tượng càng tỏ ra hung hãn xông tới dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người chị Thủy, 1 nhát trúng vào bắp tay trái và 1 nhát trúng vào đùi trái của chị này. Tiếp đến, đối tượng tiến vào khu vực để két sắt rồi mở két nhưng không được. Lợi dụng lúc đối tượng đang hì hục mở két, anh Thường cố lết ra ngoài kêu cứu… Sợ bị bắt, đối tượng hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến BV cấp cứu, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi vào cuộc xác minh, nhận định vụ án có tính chất vô cùng nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động và liều lĩnh. Ngay sau đó, chỉ huy CA quận Nam Từ Liêm đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với Phòng CSHS CATP khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét làm rõ hung thủ.
Ngày 10-6, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đã lập chuyên án đấu tranh, truy bắt đối tượng gây án. Xác định đây là một vụ án phức tạp, đối tượng đã có thời gian thăm dò, tìm hiểu hoạt động của cửa hàng cầm đồ và đã đến đây nhiều lần để tìm cơ hội gây án…

Sau một ngày tích cực điều tra truy xét, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera theo đường tẩu thoát của đối tượng, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1984, trú tại phường Cầu Diễn.

Tuy nhiên, sau khi gây án Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến khoảng 13g ngày 11-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Tùng khi đối tượng này trốn tại địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tại CQCA, bước đầu Nguyễn Thanh Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau nhiều lần cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ này, Tùng biết trong két sắt của cửa hàng có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đã được thực hiện, lực lượng CA thu giữ được vật chứng mà Nguyễn Thanh Tùng sử dụng trong quá trình gây án gồm: Áo chống nắng tay dài có mũ sáng màu, in hoa văn họa tiết hoa nhỏ, vạt áo phía trước có dính vết máu màu nâu đã khô nghi là máu của các nạn nhân; quần bò màu xanh, ống quần bên trái phía trước có dính máu đã khô và 1 con dao dài 23cm.

CQ CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-cuop-tai-san-tai-tiem-cam-do-sa-luoi-151900.html