Kẻ đâm chết bạn nhậu bị gia hạn tạm giữ

Nhờ người đi mua ma túy đá không được nên Nguyên bực tức, đánh bạn nhậu cùng bàn. Anh Tùng chạy đến can ngăn và mất mạng khi ẩu đả với anh ta.

Ngày 19/10, Công an tỉnh An Giang gia hạn lệnh tạm giữ hình sự Ngô Văn Nguyên (29 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) để làm rõ về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Lê Văn Tùng (33 tuổi), ở cùng ấp với Nguyên.

Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang.

Tối 12/10, nạn nhân với nghi phạm nhậu cùng nhóm bạn tại ấp Long Hòa, xã Long Giang (Chợ Mới). Nguyên sau đó nhờ người đi mua ma túy đá nhưng không được nên anh ta đánh một người ngồi chung bàn.

Anh Tùng chạy đến can ngăn Nguyên đánh nhau và làm anh ta ngã. Hai người này sau đó xảy ra ẩu đả và Nguyên dùng kéo đâm chết anh Tùng.

Việc đánh nhau cũng khiến Nguyên bị thương ở trán nên đã vào bệnh viện trị thương 3 ngày. Ngày 15/10, Nguyên xuất viện thì bị cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp.

Xã Long Giang (màu đỏ) ở An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-dam-chet-ban-nhau-bi-gia-han-tam-giu-post885593.html