Kẻ dâm ô bé gái 11 tuổi trong ngõ khai gì?

Thấy hai bé gái đi trên đường không có người lớn đi cùng, Phúc bám theo và có hành vi sàm sỡ để thỏa mãn ham muốn nhưng bị kháng cự. Kẻ dâm ô bị bắt sau 10 ngày điều tra.

Ngày 15/4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ khởi tố Nguyễn Đình Phúc (41 tuổi, trú quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Đình Phúc.

Nguyễn Đình Phúc.

Tối 4/4, sau khi uống bia, Phúc điều khiển xe máy dọc đường Khương Trung (quận Thanh Xuân) thì phát hiện 2 bé gái tuổi từ 5 đến 11 đi bộ dọc đường, không có người lớn đi cùng nên nảy ý định trêu ghẹo để thỏa mãn ham muốn cá nhân.

Người đàn ông 41 tuổi đi theo hai bé gái vào sâu trong ngõ rồi bất ngờ ép bé gái 11 tuổi vào tường, ghì chặt tay để thực hiện hành vi sàm sỡ nhưng bị nạn nhân gạt tay, kêu lớn.

Lo sợ bị người dân phát hiện, gã trai lên xe máy trốn khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được gia đình nạn nhân trình báo lên cơ quan công an.

Bốn ngày sau, phát hiện hình ảnh của mình cùng chiếc xe xuất hiện trên mạng xã hội, Phúc mang xe máy đến gửi ở nhà em họ ở quận Hà Đông để tránh bị bại lộ.

Theo Minh Hiền/ Công an nhân dân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-dam-o-be-gai-11-tuoi-trong-ngo-khai-gi-post936144.html