Kẻ đào hầm giấu súng và ma túy bị khởi tố 4 tội danh

Cảnh sát Buôn Ma Thuột vừa khởi tố kẻ thực hiện hơn 30 vụ trộm và cất giấu súng quân dụng, pháo cùng hàng trăm gram ma túy đá trong nhà, trong hầm ở vườn nhà mình.

Ngày 24/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố 4 tội danh đối với Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, trú phường Ea Tam) về các tội: Trộm cắp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ hàng cấm.

Luân bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Luân bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Như VTC News đưa tin, thời gian cận Tết Nguyên đán, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà dân, cạy cửa trộm cắp tài sản quy mô lớn. Sau một thời gian theo dõi, công an bắt được Nguyễn Thành Luân.

Khám xét nơi ở của Luân tại số nhà 79/5/16 Đường 19 tháng 5, phường Ea Tam, cơ quan điều tra không chỉ thu giữ hàng loạt tài sản có giá trị mà Luân trộm được mà còn phát hiện 4 khẩu súng, 6 viên đạn, trên 20 cây dao rựa, mã tấu, 270gr ma túy đá. Hai khẩu súng trong số đó có tính năng như súng quân dụng.

Kiểm tra khu vực sau vườn nhà của Luân, công an phát hiện 2 hầm cất giấu ma túy và 176 kg pháo các loại. Trước nhà, Luân còn lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi để theo dõi từ xa.

Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận đã thực hiện trên 30 vụ trộm cắp tài sản ở Đắk Lắk và Đắk Nông. Tên này có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ke-dao-ham-giau-sung-va-ma-tuy-bi-khoi-to-4-toi-danh-ar592260.html