Kẻ dìm đầu vợ xuống hồ nước ở Tây Ninh có thể bị trừng phạt thế nào?

Theo luật sư, hành vi của người chồng đánh và dìm đầu vợ xuống hồ nước ở Tây Ninh có dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác.

Nhận định về vụ Phạm Chí Linh (huyện Tân Châu, Tây Ninh) đánh đập vợ dã man, thậm chí còn siết cổ, nhấn đầu vợ xuống hồ nước, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng hành vi trên có dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác.

Hành vi của người chồng không thể chấp nhận được bởi anh ta nhấn chìm cô vợ nhiều lần, liên tục như muốn đoạt mạng. Người này coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác và xúc phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ mà pháp luật quy định" - luật sư nói.

 Ảnh cắt clip.

Ảnh cắt clip.

Đối xử tàn ác được hiểu là hành vi gây ra sự đau đớn về thể xác và tinh thần cho nạn nhân dưới các hình thức như đánh đập, bỏ đói, có hoặc không kèm theo việc chửi mắng thậm tệ. Vì thế, luật sư Hùng cho rằng, người chồng có dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác, được quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật Hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Còn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 1-3 năm: Nạn nhân là người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên; phạm tội với 2 người trở lên.

Nhận xét về tình trạng có nhiều trường hợp chồng bạo hành vợ được phát hiện gần đây, luật sư Hùng cho rằng nguyên nhân là do pháp luật chưa đủ sức răn đe. Chồng bạo hành vợ thường bị coi là chuyện gia đình nên nhiều cơ quan chức năng ngại can thiệp, để tự các gia đình giải quyết.

“Pháp luật cần nghiêm minh và cần xử phạt những hành vi tương tự, tránh chuyện người vi phạm coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác”, ông Hùng nói.

Chị M. bị chồng đánh trọng thương.

Vụ bạo hành dã man kể trên xảy ra tối 13/9. Do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Phạm Chí Linh đã đá vợ ngã xuống hồ rồi nhảy xuống đánh đập, siết cổ, dìm đầu vợ xuống nước. Sự việc được camera ghi lại và tung lên mạng, gây bão phẫn nộ trong dư luận.

Hai vợ chồng Linh kết hôn đã hơn 10 năm, có con gái 8 tuổi và con trai 2 tuổi. Cơ quan chức năng huyện Tân Châu đã vào cuộc điều tra, mời người chồng đến làm việc để xác minh, xử lý.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ke-dim-dau-vo-xuong-ho-nuoc-o-tay-ninh-co-the-bi-trung-phat-the-nao-d498736.html