Kẻ đồi bại đột nhập vào nhà, dùng kéo khống chế hiếp dâm bé gái

Nguồn tin từ VKSND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Đại (SN 1994, trú tại tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45’ ngày 08/8/2017, cháu T. (Sinh ngày 08/6/2004, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) đang ngồi chơi một mình trước phòng khách của gia đình thì thấy Đại đang đứng thấp thỏm ở phía trước.

Khi phát hiện có người, cháu T. hỏi "ai vậy" thì Đại trả lời rằng: “cho chú trú mưa”.

Tuy nhiên, cháu T. nhớ cổng nhà có khoá nên hỏi lại Đại: "Làm sao chú vào nhà được" rồi bỏ chạy.

Dù vậy, Đại vẫn đuổi theo và bắt được nạn nhân tại phòng khách.

Sau đó, Đại dùng một chiếc kéo thủ sẵn trong người khống chế cháu T., bắt nạn nhân im lặng, không được giãy giụa rồi kéo vào phòng ngủ.

Tại đây, Đại tiếp tục dùng chiếc kéo dí sát vào cổ cháu T. doạ giết nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Cháu T. tiếp tục chống cự và la hét nên Đại dùng kéo đâm vào đùi phải nạn nhân.

Sợ bị giết, cháu T. không dám kêu la và chống cự. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại đối với cháu T., Đại đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay trong ngày 8/8, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Qua miêu tả của nạn nhân cùng những chứng cứ, thông tin thu thập được, ngày 09/8/2017, Công an TP. Buôn Ma Thuột ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Đại để điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ke-doi-bai-dot-nhap-vao-nha-dung-keo-khong-che-hiep-dam-be-gai-post234275.info