Kẻ dùng búa đập phá tiệm vàng ở Quảng Nam khai gì?

Bị chống trả quyết liệt, tên cướp tiệm vàng vứt lại cây búa, bỏ chạy khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau 3 giờ gây án.

Chiều 29/8, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho hay đã xác định được nghi phạm dùng búa đập phá tiệm vàng K.V. (ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh) là Trần Sơn Bá (23 tuổi, trú xã Tam Phú). Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Trần Sơn Bá

Nghi phạm Trần Sơn Bá

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Khai với cảnh sát, Bá cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định “làm liều”. Chiều 28/8, anh ta lấy cây búa, con dao rồi chạy xe máy đến tiệm K.V. với ý định cướp vàng.

Đi vào trong, Bá lớn tiếng đe dọa mọi người rồi lấy búa đập liên tiếp vào tủ kính. Hành vi táo tợn của anh ta khiến nhiều khách hàng trong tiệm bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, có 3 người đàn ông trong tiệm dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt nên Bá bỏ chạy, vứt cây búa ở lề đường.

Sau 3 giờ vào cuộc truy xét, Bá bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ke-dung-bua-dap-pha-tiem-vang-o-quang-nam-khai-gi-418709.html