Kẻ dùng máy cắt kim loại phá trụ ATM lĩnh 5 năm tù

Do thiếu tiền tiêu xài, Hoàng Văn Vương dùng máy cắt kim loại phá trụ ATM trước cửa ngân hàng, gây thiệt hại 80 triệu đồng.

Ngày 14/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hoàng Văn Vương (29 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Hoàng Văn Vương tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo cáo trạng, ngày 9/11/2016, Vương lấy trộm một máy cắt kim loại tại công trường ở quận 10, TP.HCM. Sau đó, nam thanh niên nhặt được một túi đồ nghề khi đi trên đường, gồm một cây tuốc nơ vít, một thanh kim loại.

Đến ngày 11/11/2016, Vương phát hiện một ngân hàng trên đường Trương Công Định (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) không có bảo vệ trông coi nên nảy sinh ý định phá ATM trước ngân hàng này để lấy tiền tiêu xài.

Nam thanh niên dùng thanh sắt cạy phía bên trái ATM rồi chui vào. Tiếp đó, anh ta dùng máy cắt kim loại mài chốt cửa két sắt. Một lúc sau, Vương nghe thấy tiếng người bên ngoài, sợ bị phát hiện nên bỏ đi.

Chiều hôm sau, thanh niên 29 tuổi quay lại, tiếp tục phá ATM thì bị hai bảo vệ dân phố phát hiện. ATM bị phá hỏng, gây thiệt hại lên tới 80 triệu đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên Vương 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 3 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Trước đó, năm 2012, bị cáo từng bị TAND quận 5 (TP.HCM) xử 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kỳ Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-dung-may-cat-kim-loai-pha-tru-atm-linh-5-nam-tu-post826077.html