Kẻ dùng súng khống chế mẹ vợ lãnh 14,5 năm tù

Tìm vợ không gặp, bị cáo Vương lên mạng mua súng rồi khống chế mẹ vợ để buộc vợ quay về nói chuyện.

Ngày 15-5, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Vương (33 tuổi, ngụ huyện Gò Quao) 9 năm tù tội giết người; 2 năm tù tội bắt giữ người trái pháp luật; 3 năm tù tội tàng trữ, sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là 14 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương bị tuyên phạt 14 năm 6 tù với bốn tội danh. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Nguyễn Văn Vương bị tuyên phạt 14 năm 6 tù với bốn tội danh. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Vương và chị P.T.K là vợ chồng nhưng do gia đình không chấp nhận nên cả hai đến sinh sống và làm thuê tại TP.HCM, có hai con chung. Trong thời gian chung sống, bị cáo thường xuyên đánh đập vợ, trong đó đỉnh điểm là vào ngày 16-2, vì ghen.

Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) đã mời Vương lên làm việc. Thế nhưng do chị K không yêu cầu xử lý hình sự và từ chối giám định thương tích nên Công an phường cho Vương làm cam kết.

Sau đó, sợ bị Vương đánh nên chị K bỏ trốn về quê và nộp đơn đến tòa án xin ly hôn rồi đến nhà người bà con ở tỉnh Bạc Liêu để né tránh Vương.

Nhiều lần tìm chị K nhưng không gặp, Vương lên mạng đặt mua một khẩu súng ngắn cùng 10 viên đạn cao su với giá 20 triệu đồng. Mục đích của Vương là tìm chị K để giết rồi tự sát.

Đến tối 9-4-2022, Vương đem theo súng và một cuộn băng keo đến nhà bà T.T.E (mẹ vợ Vương) nhằm khống chế bắt giữ bà để uy hiếp để buộc chị K về. Đến nơi, sau khi hỏi về tung tích của chị K nhưng không được, Vương đã đập phá, dùng súng bắn lên mái nhà, uy hiếp và khống chế buộc bà E vào trong, rồi khóa tất cả cửa ra vào, tắt hết đèn.

Hiện trường nơi Vương dùng súng khống chế bắt giữ mẹ vợ hồi tháng 4-2022. Ảnh: VĂN VŨ

Sau đó, Vương tiếp tục cầm súng kề vào cổ và buộc bà E điện thoại cho chị K để Vương nói chuyện. Khi chị K nghe điện thoại, bị cáo Vương buộc về gặp nếu không sẽ giết bà E, chị K đồng ý. Nghe điện thoại xong, Vương dùng băng keo quấn trói chặt chân và người bà E, rồi để bà trên giường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để giải cứu cho bà E. Tại đây, Vương đã bắn nhiều phát súng đe dọa làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà; trong đó có một phát súng là trúng vào người của Phó chỉ huy trưởng Ban quân sự xã Vĩnh Phước A làm người này bị thương.

Đến sáng 10-4-2022, chị K cùng người thân của Vương có mặt vận động, thuyết phục nhưng Vương vẫn không buông súng. Lợi dụng sơ hở, bà E đã gỡ băng keo chạy thoát ra ngoài. Ngay lập tức, lực lượng Công an xông vào khống chế bắt giữ Vương, thu giữ súng và nhiều vỏ đạn, viên đạn.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ke-dung-sung-khong-che-me-vo-lanh-145-nam-tu-post733399.html