Kẻ dùng súng tấn công nạn nhân không mắc bệnh tâm thần

Ngày 22-11, TAND TP Hà Nội xét xử Trần Đức Quân, SN 1992, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và đồng phạm về tội 'Giết người', 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng', 'Gây rối trật tự công cộng'…

Theo đó, các cơ quan tố tụng kết luận, đêm 3-10-2017, Nguyễn Doãn Cường, SN 1997, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Hữu Chủ, SN 1993, quê Thái Bình, ngồi uống nước ở quán nước ven đường thuộc thị trấn Trâu Quỳ. Khi ấy, anh Trần Huy Thành, SN 1979, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, chở vợ (chị Nguyễn Thị Hoa) ghé quán ăn đêm gần đó.

Khi phóng xe máy trên vỉa hè, anh Thành suýt chèn vào chân Nguyễn Doãn Cường. Do đó, hai bên “lời qua tiếng lại”. Nguyễn Doãn Cường đã gọi điện cho bạn là Trần Đức Thắng bảo mang đồ đến đánh nhau.

Anh Thành nghe được liền vớ điếu cày xông vào đánh Doãn Cường. Doãn Cường đã dùng thân cây mía vụt vào đầu, người anh Thành.

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Chủ cũng xông vào dùng dao, kiếm đánh hội đồng. Thấy vậy, chị Hoa gọi điện cho Nguyễn Mạnh Cường, SN 1996, quê Bắc Kạn, nhờ đến can ngăn. Sau đó, Nguyễn Mạnh Cường đến, cầm theo dao và cùng anh Thành truy đuổi nên nhóm của Doãn Cường bỏ chạy vào nhà của Trần Đức Quân.

Bị cáo tại tòa

Tại nhà Quân, Doãn Cường và “bậu sậu” kể lại chuyện cho Quân nghe. Đúng lúc, Mạnh Cường, Thành đuổi tới. Bố mẹ Quân can ngăn nhưng Thành đã vòng ra cửa phụ để xông vào nhà đánh nhau. Đúng lúc, Quân đi từ trên tầng xuống. Nhìn thấy anh Thành, Quân lấy khẩu súng ngắn và nã đạn. Cú bắn trúng ngực trái anh Thành.

Gây án xong, Quân bỏ trốn. Còn anh Thành được nhóm bạn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Hai ngày sau, Quân tới CQCA đầu thú.

Về khẩu súng, cơ quan chức năng kết luận đó là vũ khí quân dụng, thuộc loại súng ngắn kiểu ổ quay, bắn đạn cỡ 9x29,5mm. Đầu đạn thu giữ trong ngực bị hại tương thích với khẩu súng trong vụ án.

Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên Quân án chung thân tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt cả 2 tội là án tù chung thân.

Nguyễn Doãn Cường, Nguyễn Hữu Chủ, Nguyễn Mạnh Cường từ 15 đến 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vụ án từng được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Nhưng khi đó, Trần Đức Quân có biểu hiện tâm thần và từng phải điều trị về loại bệnh này nên tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau đó, các cơ quan tố tụng kết luận, Quân hoàn toàn bình thường nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-dung-sung-tan-cong-nan-nhan-khong-mac-benh-tam-than-128412.html