Kẻ gây án vì mất quần lót lĩnh án tử hình

Đâm đồng nghiệp tử vong và làm một người khác trọng thương, Khương phải nhận bản án cao nhất.

Ngày 25/5, TAND TP HCM xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Văn Khương (32 tuổi, quê Hậu Giang) mức án tử hình về tội Giết người.

Khương tại tòa hôm nay. Ảnh: H. B

Hành vi của bị cáo được xác định là côn đồ, phạm tội với nhiều người... nên phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Khương khai, tối 31/7/2016 phát hiện mất quần lót để trong xưởng sắt ở quận 12, nghi ngờ đồng nghiệp tên Quốc (20 tuổi) lấy.

Thấy anh này đang nhậu cùng nhóm bạn, Khương đến gặng hỏi thì bị đấm vào ngực. Ấm ức, Khương về xưởng lấy kéo đâm đồng nghiệp nhiều nhát . Người bạn trong quán chạy ra can ngăn cũng bị đâm trúng bụng.

Được đưa đi cấp cứu nhưng Quốc tử vong sau đó, người còn lại mang thương tật 87%.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Bình Nguyên/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/ke-gay-an-vi-mat-quan-lot-linh-an-tu-hinh-1.html