Kẻ giết người khi đi đám tang ở Sóc Trăng ra đầu thú

Đến đám tang đánh bạc ăn tiền, Chương gặp lại anh T. thì xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Chương rút cây dao bấm trong người ra đâm anh này một nhát, rồi chạy đi báo tin.

Báo Công an TP HCM đưa tin, sáng 15/4, Lý Chương (tên thường gọi là Lal, SN 1986), trú tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng đầu thú về hành vi đâm chết 1 người vào đêm trước.

Nghi phạm Chương tại cơ quan công an.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 13/4, Lý Chương đi đến một đám tang ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm để đánh bạc. Tại đây, Chương gặp Thạch T. (SN 1987), trú ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Đến hơn 23h cùng ngày, giữa Lý Chương và T. xảy ra mâu thuẫn sau đó cả 2 hẹn nhau ra đường để nói chuyện.

Tại đây, Chương rút dao đâm anh T. rồi chạy vào đám tang nhờ người gọi xe đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng 14/4, khi hay tin nạn nhân tử vong, Lý Chương ra đầu thú tại Công an tỉnh Sóc Trăng.

Nguồn thông tin khác trên VietNamNet cho biết, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do Chương bị anh T. đòi nợ nhưng không có tiền trả.

Linh Nhi (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ke-giet-nguoi-khi-di-dam-tang-o-soc-trang-ra-dau-thu-233747.htm