Kẻ giết vợ trong đêm ra đầu thú sau 10 ngày 'cố thủ' trên núi đá

Kẻ giết vợ rồi bỏ trốn lên núi đá cố thủ ở Hòa Bình suốt 10 ngày qua đã xuống núi đầu thú vào trưa nay 1-8 và được công an khống chế đưa về trụ sở.

Chiều ngày 1-8, thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, cho biết Bùi Văn Tiển, nghi phạm giết vợ hôm 22-7 vừa qua rồi trốn lên núi đá "cố thủ" khiến lực lượng công an phải huy động hàng trăm cảnh sát, dân quân truy bắt, đã xuống núi đầu thú.

Nghi phạm Bùi Văn Tiển tại cơ quan công an sau 10 ngày cố thủ trên núi

Nghi phạm Bùi Văn Tiển tại cơ quan công an sau 10 ngày cố thủ trên núi

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 1-8, lực lượng Công an huyện Yên Thủy đã xác định được vị trí chính xác của đối tượng Bùi Văn Tiển đang lẩn trốn tại một núi đá thuộc xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy.

Lực lượng công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ cùng người nhà vận động nghi phạm ra đầu thú. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tiển đã xuống núi đầu thú và được đưa về Công an huyện Yên Thủy để củng cố hồ sơ, xử lý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 22-7, tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy xảy ra mất điện. Lúc này, Tiển và vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bất ngờ, người chồng dùng điếu cày đập mạnh vào đầu và dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến chị H. tử vong. Sau khi giết vợ, nghi phạm Tiển đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn lên núi đá thuộc địa bàn xã.

Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động cả trăm người truy bắt suốt 10 ngày qua, đến hôm nay mới bắt được nghi phạm này.

T.Minh-H.Hòa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ke-giet-vo-trong-dem-ra-dau-thu-sau-10-ngay-co-thu-tren-nui-da-20190801152935266.htm