Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi bị đề nghị án chung thân

Trình chở cháu bé đến vườn chuối ở huyện Chương Mỹ rồi hành hung, hiếp dâm khiến nạn nhân gãy xương tay, gãy răng. VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo án chung thân.

Sáng 10/9, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm c, Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên tòa xử kín nên chỉ có những người liên quan mới được vào phòng xử. Phía ngoài, người thân bị cáo và gia đình nạn nhân đội mưa đến theo dõi.

Ngoài bố mẹ nạn nhân và chị B.T.T. (34 tuổi, nhân chứng) được triệu tập, tòa cũng mời 2 giám định viên thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Sở Y tế Hà Nội đến dự khán.

Bị cáo nhanh chóng rời xe thùng để vào phòng xử án. Ảnh: Hoàng Lam.

Bị cáo nhanh chóng rời xe thùng để vào phòng xử án. Ảnh: Hoàng Lam.

Lúc 8h, bị cáo sinh năm 1988 được cảnh sát đưa đến sân tòa án. Vừa thấy con trai đi giữa 4 cảnh sát bảo vệ, bà T.T.N. (63 tuổi, mẹ Trình) bật khóc. Bà lao đến nhưng lực lượng chức năng ngăn lại để dẫn bị cáo vào phòng xử.

Ngồi trước bục khai báo chờ tòa khai mạc, Nguyễn Trọng Trình giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng và luôn cúi gằm mặt, 2 bàn tay đan chéo vào nhau.

Khi anh V.V.M. (bố bị hại) vào phòng xử, Trình quay lại nhìn rồi lại cúi mặt, né ánh mắt của những người xung quanh.

Tại tòa, bị cáo 31 tuổi chối tội và không thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái gặp trên đường làng.

Trong khi đó, nữ nhân chứng T. trình bày hôm 24/2, chị đi làm đồng thì gặp cháu V.T.G. (sinh ngày 4/9/2009, bị hại vụ án) đi bộ ra từ vườn chuối ở xã Hoàng Diệu (Chương Mỹ) và khóc.

Khi đến hỏi chuyện, chị T. thấy cháu G. bị xây xước và bầm tím ở cổ. Ngoài ra, túi quần và 2 tay của G. có nhiều máu. Nghe bé kể bị kẻ xấu bắt cóc và đánh đập, người phụ nữ đã đưa cháu về nhà.

"Lúc đó tôi không nghĩ cháu bị xâm hại tình dục mà sau này mới biết", chị T. trình bày.

Cuối buổi trưa, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Trọng Trình mức án chung thân. Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.

Bị cáo Nguyễn Trọng Trình. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo cáo buộc, sáng 24/2, Trình đi xe máy qua xã Hợp Đồng (cùng huyện) thì gặp bé V.T.G. (sinh ngày 4/9/2009, người địa phương) đang đi bộ.

Thấy bé gái phổng phao, Trình nói quen người nhà rồi dụ cháu lên xe để đưa về. Tuy nhiên, anh ta chở nạn nhân đến vườn chuối cách đó khoảng 5 km rồi sàm sỡ nhưng nạn nhân kêu la. Sợ bị phát hiện, Trình bóp miệng và cổ G.

Sau đó, kẻ đồi bại khống chế, đe dọa nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, Trình bỏ đi để mặc nạn nhân ở hiện trường.

Kết quả giám định cho thấy cháu G. bị gãy xương tay, gãy răng. Tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 9%.

Tối 24/2, Trình bị cảnh sát triệu tập sau khi gia đình bé gái tố giác. Sau 9 ngày bị tạm giam để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi, bị can này được tại ngoại. Sự việc khiến dư luận phản ứng gay gắt.

Đến ngày 19/3, theo yêu cầu của cấp trên, Công an huyện Chương Mỹ bắt tạm giam Trình để bàn giao cho Công an Hà Nội điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-hiep-dam-be-gai-10-tuoi-bi-de-nghi-an-chung-than-post988178.html