Kế hoạch chuyển thủ đô của Indonesia có thể cần đến 20-30 tỷ USD

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia ngày 30-4 cho biết, kế hoạch chuyển thủ đô ra khỏi đảo chính Java sẽ cần đến khoản đầu tư khoảng 20-30 tỷ USD, dù Chính phủ nước này chưa quyết định địa điểm mới để đặt thủ đô.

Chính phủ Indonesia ước tính, tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại bảy tỷ USD cho Jakarta mỗi năm. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Indonesia ước tính, tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại bảy tỷ USD cho Jakarta mỗi năm. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Joko Widodo đã chấp thuận phương án chuyển các văn phòng của Chính phủ Indonesia khỏi Jakarta chưa đầy hai tuần sau khi nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 17-4 vừa qua.

Jakarta là thành phố lớn với hơn 10 triệu dân, song vùng đô thị Jakarta có số dân nhiều gấp ba lần con số này. Chính phủ Indonesia ước tính, tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại kinh tế cho Jakarta tới bảy tỷ USD mỗi năm. Hơn nữa, do nằm ở vùng đất thấp, thủ đô Jakarta rất dễ bị ngập lụt khi triều cường dâng cao.

Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia Bambang Brodjonegoro cho biết, Chính phủ Indonesia sẽ thiết kế thủ đô mới có sức chứa 900 nghìn đến 1,5 triệu người, phần lớn là nhân viên Chính phủ và gia đình của họ. Theo ông Brodjonegoro, trong khi hầu hết các văn phòng của Chính phủ được di dời thì trụ sở của Ngân hàng Trung ương cũng như các cơ quan tài chính và đầu tư có khả năng sẽ giữ nguyên vị trí.

“Tạo ra thủ đô mới không phải là tạo ra một Jakarta thứ hai. Thủ đô mới sẽ chỉ là trung tâm của Chính phủ”, ông Brodjonegoro nhấn mạnh.

Bộ trưởng Kế hoạch ước tính, kế hoạch này sẽ tiêu tốn 323 nghìn - 466 nghìn tỷ rupiah (22,66 - 32,7 tỷ USD) và có thể cần tới 10 năm để lên kế hoạch, thiết kế và xây dựng thủ đô mới.

Hiện, Chính phủ Indonesia chưa xác định được địa điểm mới để xây dựng thủ đô, tuy nhiên, thông qua internet, Tổng thống Widodo đã hỏi ý kiến người dân về địa điểm nên đặt thủ đô mới.

H.H

Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40038302-ke-hoach-chuyen-thu-do-cua-indonesia-co-the-can-den-20-30-ty-usd.html