Kế hoạch kỹ lưỡng của nhóm đối tượng đột nhập nhà dân, trói người cướp tài sản ở Đồng Nai

Phó giám đốc Công an Đồng Nai nhận định: hai đối tượng trong vụ đột nhập, trói người cướp tài sản có nhiều tiền án, hành động chuyên nghiệp, có vũ khí nguy hiểm và vô cùng manh động.

Hai đối tượng Phạm Minh Hoàng (trái) và Đào Huy Hoàng (phải). Ảnh: Công an Đồng Nai.

Hai đối tượng Phạm Minh Hoàng (trái) và Đào Huy Hoàng (phải). Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt được 2 đối tượng đột nhập nhà dân, dùng súng và dao khống chế, trói người cướp tài sản tại ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc.

Hai đối tượng gồm Đào Huy Hoàng (biệt danh Hoàng Đen, 28 tuổi), thường trú tại xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM và Phạm Minh Hoàng (biệt danh Hoàng Đặng, 28 tuổi), thường trú ở Thôn 2B, Đông Hà, Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các nghi phạm đã lên kế hoạch rõ ràng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả thời gian, địa điểm và quy trình hành sự.

Hoàng "Đen" có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Tàng trữ vũ khí trái phép và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng "Đặng" cũng có 3 tiền án về Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

"Đây là hai tên cướp chuyên nghiệp, có vũ khí nguy hiểm, manh động, gây nhiều khó khăn cho cảnh sát trong quá trình truy bắt", Đại tá Kim nhận định.

Liên quan vụ việc, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 11/4, 2 đối tượng trên cầm theo một khẩu súng ngắn màu đen, 1 con dao dài 50cm, đột nhập vào nhà ông Trương Tiến H. (SN 1976) tại khu 2, ấp Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng leo qua tường rào bên hông nhà, sau đó cắt song cửa sổ đột nhập vào bên trong căn nhà.

Ban đầu, 2 đối tượng đột nhập vào phòng ngủ của 2 con gái của ông H. và sử dụng súng, dao khống chế rồi dùng dây rút trói tay và cắt 1 đoạn dây điện quạt máy trói chân 2 nạn nhân rồi cướp đi 1 chiếc lắc tay và 1 sợi dây chuyền vàng.

Sau đó, 2 đối tượng để gối lên trên mặt nạn nhân và tiếp tục sang phòng ông H. và vợ là Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1979) cùng con trai đang ngủ, sử dụng dao và súng khống chế 2 vợ chồng đồng thời lục soát đồ đạc tìm kiếm tài sản, lấy đi nhiều tiền, vàng. Hai đối tượng tiếp tục đưa 2 con gái ông H. sang, dồn mọi người vào một phòng.

Ngoài đánh ông H., hai tên này còn đe dọa, buộc hai vợ chồng ông H. đưa giấy tờ xe Honda SH và chìa khóa xe, chìa khóa nhà.

Thừa lúc 2 đối tượng sơ ý, con trai ông H. chạy ra ngoài tri hô nên 2 đối tượng vội bỏ chạy theo hướng ra quốc lộ 1A bằng chiếc xe wave của chúng để sẵn bên ngoài.

Theo khai báo của nạn nhân, tổng tài sản bị mất cướp gồm 21 vòng ximen vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng, 3 sợi dây chuyền vàng, tổng cộng khoảng 7 cây vàng (loại vàng 18K), 20 triệu đồng, 100 USD, 1 điện thoại di động iPhone 8 Plus, 1 điện thoại Samsung J6.

Tổng thiệt hại khoảng 217.000.000 đ (hai trăm mươi bảy triệu đồng). Ngoài ra 2 đối tượng còn lấy đi 1 sổ tiết kiệm, 2 giấy đăng ký xe.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cướp, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an huyện Xuân Lộc khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra vụ án và đã bắt giữ 2 đối tượng trên.

Hiện Công an huyện Xuân Lộc và Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành phối hợp điều tra mở rộng vụ án.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/ke-hoach-ky-luong-cua-nhom-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-troi-nguoi-cuop-tai-san-o-dong-nai-a319904.html