'Kẻ hủy diệt' của Nga đã tìm ra phương án tác chiến tối ưu nhất nhờ chiến trường Syria

Nga đã chính thức đưa xe chiến đấu bộ binh BMPT 'Terminator 3' vào biên chế sau khi đã tìm ra phương án tác chiến tối ưu tại chiến trường Syria.

 Dù ra đời đã lâu nhưng phải đợi tới chiến trường Syria sau khi thử lửa xe chiến đấu bộ binh BMPT "Terminator" mới được đưa vào trong biên chế.

Dù ra đời đã lâu nhưng phải đợi tới chiến trường Syria sau khi thử lửa xe chiến đấu bộ binh BMPT "Terminator" mới được đưa vào trong biên chế.

Trước đó những hình ảnh rò rỉ tại chiến trường Syria cho thấy một biến thể BMPT lạ không giống bất cứ phiên bản nào trước đó đã được triển khai.

Đây là phiên bản áp dụng thân xe của BMPT thế hệ thứ nhất nhưng tháp pháo lại của BMPT thế hệ thứ 2.

Hình ảnh xe chiến đấu bộ binh BMPT "Terminator 1".

Hình ảnh xe chiến đấu bộ binh BMPT-72 "Terminator 2".

Sau đó Nga cho biết đây chính là phiên bản thứ ba mang tên BMPT "Terminator 3".

Sự kết hợp độc đáo từ thân xe của BMPT "Terminator 1" và tháp pháo BMPT-72 "Terminator 2" đã tạo nên phiên bản hoàn hảo của loại xe chiến đấu bộ binh mạnh nhất thế giới này.

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh BMPT "Terminator 3" với màu sơn ngụy trang sa mạc.

Sở dĩ cho sự hợp nhất giữa tinh hoa của hai thế hệ trước là do BMPT thế hệ 1 sử dụng khung gầm của xe tăng T-90.

Loại xe tăng này đã chứng minh khả năng sống sót khá tốt trước các đòn tấn công của tên lửa diệt tăng đối phương.

Trong khi đó BMPT thế hệ thứ 2 lại nổi trội về ưu thế tháp pháo mới được thiết kế vừa đẹp mắt vừa rất mạnh mẽ.

Thực chiến cho thấy Nga lựa chọn thân xe T-90 thay vì thân xe T-72 như BMPT thế hệ thứ 2 là phương án đúng đắn giúp bảo vệ người lính tốt hơn.

Không những vậy Nga tiếp tục đưa cặp súng phóng lựu cỡ nòng 30mm ở biến thể BMPT thứ nhất sang biến thế thứ ba cho sức mạnh hỏa lực vượt trội.

Cận cảnh tháp pháo trên xe BMPT thế hệ thứ 3.

Tháp pháo BMPT thế hệ thứ ba được trang bị cặp pháo 2A42M có cỡ nòng 30mm cho hỏa lực mạnh mẽ.

Kèm theo đó là 4 tên lửa chống tăng dẫn bằng vô tuyến 9M120M Ataka-T, NATO định danh là AT-9 Spiral-2.

Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu theo cơ chế dẫn đường bán tự động SACLOS.

Thiết bị chỉ thị mục tiêu sẽ phát đi một chùm tín hiệu đến mục tiêu, một thiết bị phát sóng vô tuyến khác ở đuôi tên lửa sẽ giữ cho tên lửa hướng theo chùm tín hiệu đã được chiếu xạ cho đến khi trúng đích.

Tên lửa được trang bị đầu đạn liều đúp có khả năng xuyên giáp dày tới 900mm sau giáp phản ứng nổ.

Cận cảnh hệ thống chiếu xạ mục tiêu trên xe chiến đấu bộ binh BMPT.

Khẩu pháo 2A42M của xe BMPT đang khai hỏa dữ dội.

Cận cảnh cỡ đạn 30mm của khẩu pháo 2A42M.

Hai khẩu súng phóng lựu liên thanh cỡ nòng 30mm hoặc 40mm cho uy lực càn quét bộ binh mạnh mẽ. Khi không khai hỏa, hai khẩu súng phóng lựu này được che chắn bằng nắp đậy để tránh bụi bẩn rơi vào khi cơ động.

Một hệ thống ngắm bắn nằm bên trong thân xe BMPT.

Ngoài pháo 30mm, tên lửa, súng phóng lựu, xe còn được trang bị một khẩu súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62mm cho hỏa lực mạnh mẽ.

Để giúp chiếc xe nặng 49 tấn này cơ động, BMPT thế hệ thứ 3 được trang bị một động cơ tăng áp với công suất 1.000 mã lực cho khả năng cơ động tối đa lên tới 60km/h.

Tầm hoạt động 500km.

Sự có mặt của BMPT "Terminator 3" biệt danh "Kẻ hủy diệt trên chiến trường" sẽ giúp cho lực lượng vũ trang Nga chiếm lợi thế áp đảo trước các đối thủ.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ke-huy-diet-cua-nga-da-tim-ra-phuong-an-tac-chien-toi-uu-nhat-nho-chien-truong-syria/764208.antd