Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ giáo dục có nơi còn hình thức

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc giảng dạy về nội dung phòng chống tham nhũng trong các nhà trường được ví như 'vaccine' để phòng chống tham nhũng trong tương lai.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: TL.

Ngày 21.11, Đoàn công tác do ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Theo Bộ GDĐT, xác định việc phòng ngừa tham nhũng là quan trọng, Ban Cán sự đảng của Bộ đã chỉ đạo quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị; tăng cường công tác thanh hành chính và đột xuất.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014...

Tuy nhiên, thực tế vẫn có một số dư luận về những tiêu cực xảy ra trong ngành như việc dạy thêm, học thêm không đúng, có hiện tượng thu ngoài quy định, tiêu cực trong tuyển sinh...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc - Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ GDĐT - cho biết: Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức có nơi còn hình thức. Một số cơ sở giáo dục còn vi phạm hành chính trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; vi phạm trong công tác quản lý xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học...

Kết thúc buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GDĐT đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng trong ngành, quy định của pháp luật...

Phân tích yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GDĐT tiếp tục tập trung quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng về phòng chống tham nhũng, đặc biệt phải tổ chức quán triệt trong đội ngũ. Nghiên cứu để tiếp tục đưa nội dung giáo dục phòng chống tham nhũng vào nhà trường; gắn giáo dục phòng chống tham nhũng với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên, học sinh.

Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ cần hoàn thiện thể chế, sửa đổi bổ sung các quy định còn thiếu và tăng cường công khai minh bạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm kịp thời; thực hiện điều chuyển, điều chỉnh phân công nhiệm vụ tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa.

Nhấn mạnh về vai trò của ngành Giáo dục trong việc đẩy lùi tham nhũng từ gốc, ông Võ Văn Thưởng lưu ý Bộ GDĐT đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ: Đấu tranh phòng chống tham nhũng trong cơ quan bộ và chỉ đạo đưa giáo dục phòng chống tham nhũng vào hệ thống giáo dục nhà trường - đây sẽ là “vaccine” phòng chống tham nhũng trong tương lai.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/ke-khai-tai-san-thu-nhap-cua-can-bo-giao-duc-co-noi-con-hinh-thuc-642583.ldo