Kẻ lạ mặt khống chế bé gái: Cứu tinh bất ngờ

Trong lúc N. đang rửa chén ở sau nhà, bất ngờ có 1 nam thanh niên lẻn vào khống chế. Tuy nhiên, hắn bị trượt chân

Chiều 6/4, trao đổi với PV, ông Phan Đức Minh - Chủ tịch UBND xã Tân Hà (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) xác nhận sự việc, bé N.(ngụ thôn 3, xã Tân Hà) bị kẻ lạ mặt khống chế, hành hung gây thương tích, phải cấp cứu trong bệnh viện với tinh thần hoảng loạn.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cho anh em công an chặn các chốt đường để truy bắt đối tượng này. Đến 5 giờ chiều ngày 6/4, đối tượng này đã ra đầu thú", ông Minh nói.

Đối tượng này tên là Trần Văn Tà (sinh năm 1986, trú tại xã Đức Tín, huyện Đức Linh). Tà hiện đã có gia đình.

Bé N. đang được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: SGGP

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, khoảng 16 giờ chiều ngày 4/4, mẹ bé N. có việc phải ra ngoài nên bảo cháu N. ở nhà rửa chén.

Trong lúc N. đang rửa chén ở sau nhà, bất ngờ có 1 nam thanh niên lẻn vào nhà dùng hai tay bịt miệng để khống chế. N. vùng vẫy để kêu cứu nhưng bất thành.

Đối tượng liền lôi N. vào nhà tắm thì bị cháu chống trả quyết liệt và la lên kêu cứu. Nam thanh niên này vừa bóp cổ vừa đấm liên tiếp 2 cái vào miệng N..

Vết xước trên cổ bé N. do quá trình vùng vẫy, chống trả lại kẻ lạ mặt

Rất may chai nước rửa chén bị đổ ra sàn nên nam thanh niên khống chế cháu N. bị trượt ngã. Nhân lúc này, N. đã chạy được sang bên nhà mợ mình là bà T.T.D. để kêu cứu.

Ông Minh cho biết, tại cơ quan điều tra, Tà khai rằng, trong quá trình từ xã Đức Tín xuống thôn 3, xã Tân Hà chơi với 1 người bạn thì Tà thấy bé N. ở nhà 1 mình.

Tà liền nẩy ý định đen tối, nhảy vào nhà và khống chế bé N. Bé N. vùng vẫy và la hét lên và chạy được ra ngoài hô hoán.

Hàng xóm xung quanh nghe thấy liền chạy ra thì Tà liền bỏ chạy vứt lại chiếc xe máy dream. Từ chiếc xe máy này, cơ quan công an đã xác định được đối tượng.

"Cơ quan công an đã tiến hành chốt chặt các nẻo đường, đồng thời kết hợp với gia đình, người bạn của Tà, liên hệ với đối tượng này khuyên ra đầu thú.

Đối tượng này khai nhận, mục đích của việc khống chế bé N. là để hiếp dâm. Trong quá trình khống chế bé có tát bé N. và cào xước vùng cổ. Bé N. hiện mới 11 tuổi 8 tháng", vị chủ tịch xã cho hay.

Vị lãnh đạo xã mô tả, khu nhà bé N. là khu dân cư vắng vẻ, nhà thưa thớt.

Ông Minh cho biết thêm, tới thời điểm này sức khỏe của bé N. đã dần hồi phục, tinh thần thoải mái hơn, may mắn bé chỉ bị 1 vài vết xước ở cổ.

Tà chưa từng có tiền án, tiền sự tại địa phương. Hiện, Công an xã Tân Hà đã bàn giao đối tượng cho công an huyện xử lý và tiếp tục điều tra.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ke-la-mat-khong-che-be-gai-cuu-tinh-bat-ngo-3355943/