Kẻ mất mạng người đi tù vì món nợ 300 triệu đồng

TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án các bị cáo Phan Văn Tá, Trần Văn Thành, Nguyễn Văn Hiền, Đoàn Tiến Quốc, Nguyễn Văn Thắng.

Chiều 17/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tá (SN 1979, trú 66A tổ 7 Xóm Cồn, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 18 năm tù về tội giết người; Trần Văn Thành (SN 1996, trú Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, trú Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Đoàn Tiến Quốc (SN 1996, trú Ninh Thọ, Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa), Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, trú Hội Khánh Tây, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Tòa còn buộc Tá phải bồi thường cho gia đình bị hại 194.400.000 đồng.

Bị cáo Tá, Thắng, Hiền, Quốc và Thành tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 23h18’ ngày 15/3/2019 sau khi nhậu tại quán nhậu vỉa hè bờ kè gần cầu Hà Ra, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang thì Trần Quốc Anh, Lâm Thị Thanh Hiền, Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Tường Vy đi đến Karaoke GMC trên đường Phạm Văn Đồng hát Karaoke.

Trên đường đi, khi qua trước nhà số 9C Phạm Văn Đồng thấy Trần Văn Thành, Võ Hữu Trọng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiền, Đoàn Tiến Quốc và nhiều người là nhân viên quán Làng Biển đang tụ tập chơi bầu cua. Tá điện thoại nói Quốc Anh vào chơi bầu cua.

Khi Quốc Anh chở Thanh Hiền đến, thấy Quốc Anh, Thành đòi Quốc Anh số tiền 300 triệu đồng nợ Thành trước đó nên xảy ra mâu thuẫn. Quốc Anh lấy 1 cây gỗ, Tá cầm dao bấm dài 30cm đuổi đánh Thành, Thành bỏ chạy, cả nhóm chơi bầu cua cũng bỏ chạy.

Trên đường chạy, Thành gặp và nói Quốc, Hiền ra sau quán Làng Biển lấy cây đòn gánh rồi mỗi người cầm 1 cây gỗ và đòn gánh chạy bộ lại khu vực chơi bầu cua. Thấy vậy, Quốc Anh lên xe máy bỏ chạy, nhưng bị Thành truy đuổi, cầm đòn gánh đánh 1 phát trúng lưng. Thành đưa cây đòn gánh cho Thắng cầm, chạy đến lấy xe máy nhằm đuổi theo. Thấy Tá đang đứng lại cùng Hiền, Thành dừng xe, lấy cây đòn gánh do Thắng đưa xông đến, cùng Trọng, Thắng, Hiền, Quốc mỗi người cầm 1 cây đòn gánh, cây gỗ bao quanh Tá.

Tá cầm 1 con dao trên tay vừa chống trả, vừa lùi dần về phía trụ điện gần trước quán Làng Biển, Trọng cầm 1 cây gỗ xông vào đánh Tá thì bị Tá cầm dao đâm 1 nhát vào vùng ngực nên gục ngã. Thấy vậy, nhóm Thành, Quốc, Hiền cùng nhào vào đánh, khống chế tước dao trên tay Tá, còn Trọng được đưa đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu thì Trọng tử vong.

Hoàng Phúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/ke-mat-mang-nguoi-di-tu-vi-mon-no-300-trieu-dong-607763/