Kẻ máu lạnh sát hại cụ bà 88 tuổi bị bắt ngay sau 2 giờ gây án

Sau khi sát hại cụ bà, Thành bế cụ lên gường đắp chăn và lấy gối che mặt. Khi người thân phát hiện thì cụ đã tử vong. Thành vẫn đến nhà cụ cùng nhiều người dân trong xóm, vờ như chưa hề biết chuyện gì xảy ra.

Sáng nay (6/5), thông tin từ Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, khoảng 12h trưa ngày 5/5, nhận được tin báo cụ bà Lê Thị Hiên (SN 1933, trú tại thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắc) tử vong tại nhà với các vết thương ở đầu.

Ngôi nhà cụ Hiên ở, nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngôi nhà cụ Hiên ở, nơi xảy ra vụ án mạng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đắk Mil phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương vào cuộc điều tra và khẳng định đây là một vụ án giết người, nạn nhân bị đối tượng dùng vật cứng đánh chết lúc đang ở nhà một mình.

Sau 2 tiếng đồng hồ từ khi nhận tin báo, Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thành (SN 2004, là hàng xóm của nạn nhân).

Tại công an Thành khai nhận, do có mâu thuẫn với cụ Hiên nên sáng ngày 5/5 Thành qua nhà bà Hiên rồi dùng tuýp sắt tấn công khiến cụ tử vong tại chỗ.

Biết nạn nhân đã tử vong, Thành bế cụ lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt, sau đó về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đến gần 12h cùng ngày, cháu cụ Hiên đi học về phát hiện sự việc và tri hô, người nhà lập tức báo tin đến công an và chính quyền địa phương.

Lúc này Thành cũng chạy đến nhà bà Hiên cùng với nhiều người dân trong xóm, vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/cu-ba-gan-90-tuoi-bi-hang-xom-17-tuoi-sat-hai-vi-mau-thuan-nho-283610.html