Kẻ nã súng vào chủ nợ lĩnh án chung thân

TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giết người do mâu thuẫn trong việc vay nợ xảy ra ngày 16-12-2018 tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Hưng, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi bị tuyên án tù chung thân do sử dụng súng bắn chết chủ nợ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên: Khoảng 19g30 ngày 16-12-2018, Vũ Đức Cảnh, SN 1992; Vũ Văn Thụ, SN 1994 đều ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Huy Minh, SN 1995, trú tại xã Vân Du, huyện Ân Thi đã đến nhà ở của Nguyễn Văn Hưng, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi để đòi nợ cho anh N.H.L (ở cùng thôn) số tiền 40 triệu đồng Hưng đã vay anh L trước đó. Tại đây giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Không đòi được tiền, nhóm của Cảnh về nhà kể lại sự việc cho anh L. Nghe xong, anh L đã đến nhà Hưng chửi bới, đập phá cửa và ném gạch đá vào nhà Hưng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại phiên tòa.

Khi bị ném gạch trúng người, Hưng từ trên tầng 2 dùng súng săn bắn 3 phát chỉ thiên, sau đó chĩa súng bắn trúng vùng cổ của anh L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hưng sau đó đã đến CA xã xin đầu thú.

Dù rất thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; đồng thời tỏ rõ sự ăn năn hối hận, nhưng xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội “Giết người”quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123, BLHS nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng tù chung thân. Ngoài ra bị cáo Hưng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 240 triệu đồng; hàng tháng, bị cáo phải cấp dưỡng cho bố, mẹ của bị hại mỗi tháng bằng 1/4 tháng lương tối thiểu và 3 con của bị hại, mỗi cháu bằng 1/2 tháng lương tối thiểu.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-na-sung-vao-chu-no-linh-an-chung-than-157572.html