Kẻ nhiễm HIV ôm lựu đạn đe dọa công an tại UBND xã

Bị công an triệu tập lên làm việc, Vỵ đã cầm lựu đạn đe dọa tổ công tác ngay tại trụ sở UBND xã.

Đối tượng Vỵ tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/10, Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ Đặng Quang Vỵ (SN 1979, trú xóm 10, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụvà tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/10, tổ công tác Công an huyện Yên Thành tiến hành triệu tập Đặng Quang Vỵ để xác minh làm rõ một vụ đánh nhau. Quá trình hoàn tất hồ sơ, phát hiện Vỵ đang có quyết định thi hành án về tội "Cố ý gây thương tích" nên tổ công tác quyết định bắt giữ Vỵ theo quy định. Khi làm việc với công an tại trụ sở UBND xã Bảo Thành, Vỵ đã lấy dao và 1 quả lựu đạn thủ sẵn trong người ra đe đọa.

Trước sự manh động của Vỵ, Công an huyện Yên Thành đã báo cáo sự việc lên cấp trên đồng thời cử 2 Phó trưởng Công an huyện Yên Thành tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác vận động đối tượng.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục bất thành, đến khoảng 21h cùng ngày, Công an huyện Yên Thành đã đồng ý cho Vỵ về nhà anh trai là Đặng Quang V. (SN 1966, trú tại xóm 8, xã Bảo Thành). Đến 22h cùng ngày, được sự vận động của người thân, Vỵ đã giao nộp quả lựu đạn nhưng y lại lợi dụng đêm tối bỏ trốn.

Tới sáng ngày 17/10, Công an huyện Yên Thành mới bắt được Vỵ khi hắn đang trốn ở nhà bố vợ tại huyện Yên Thành, Nghệ An.

Được biết, Đặng Quang Vỵ là đối tượng hình sự liều lĩnh, nghiện ma túy, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ke-nhiem-hiv-om-luu-dan-de-doa-cong-an-tai-ubnd-xa-d275808.html