Kẻ phóng hỏa giết 3 người có thể đối diện với nhiều tội danh

Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Văn Nhu đã mua xăng và lên kế hoạch phóng hỏa, giết người làm 3 nạn nhân tử vong. Luật sư nhận định, đối tượng có thể đối diện với nhiều tội danh.

Phóng hỏa giết 3 người vì bị từ chối tình cảm có thể đối mặt với nhiều tội danh

Ngày 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về tội Giết người.

Theo cảnh sát, Nhu là nghi phạm đâm chết chị L.T.M.D. (32 tuổi) và phóng hỏa làm bé N.L.H.P. (3 tuổi) và T.M.T.K. (2 tuổi) tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhu. Ảnh: CACC

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, với hành vi nêu trên đối tượng Nguyễn Văn Nhu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội danh: Hủy hoại tài sản theo quy định tại điều 178 và tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 với tổng hợp hình phạt của 2 tội danh này cao nhất có thể là tử hình.

Căn cứ theo lời khai của đối tượng Nhu, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được Nhu đã thực hiện hành vi giết chị L.T.M.D. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, để có căn cứ vững chắc buộc tội đối với Nhu về hành vi giết chị M.D, cơ quan cảnh sát điều tra cần tiến hành làm rõ động cơ, mục đích tại sao đối tượng Nhu lại mua xăng đến nhà chị M.D, có mâu thuẫn giữa chị M.D và Nhu không, Nhu dùng công cụ, phương tiện, thủ đoạn, hành vi nào để tước đoạt tính mạng chị M.D…

Luật sư Nam nhận định, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối tượng Nhu về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 hình phạt cao nhất có thể là tử hình với các tình tiết định khung như:

Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, Vì động cơ đê hèn;...

Ngoài ra, Nhu biết việc mua xăng đến đốt nhà chị M.D có thể gây ra những thiệt hại về tài sản đối với gia đình chị M.D và thực tế các đồ đạc trong nhà và căn nhà của chị M.D đã bị cháy, gia đình chị M.D không thể sử dụng, sở hữu đối với các tài sản do đã bị cháy.

Để có thể xác định được thiệt hại về tài sản đối với gia đình chị M.D và có căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng cần xác định giá trị tài sản bị hủy hoại do cháy.

Trên cơ sở kết luận giá trị tài sản bị thiệt hại, Nhu sẽ bị khởi tố theo các tình tiết định tội danh hủy hoại tài sản của gia đình chị M.D với mức hình phạt cao nhất có thể là 20 năm tù. Như vậy, theo quy định tại điều 55 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung nếu tổng hợp hình phạt về 2 tội danh, Nhu có thể bị tuyên tử hình, vĩnh viễn bị loại ra khỏi đời sống xã hội.

Ngoài ra, nếu bị kết tội về hành vi Giết người và Hủy hoại tài sản trong vụ việc này, theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Nhu có trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường toàn bộ các tổn hại tinh thần, vật chất cho thân nhân, gia đình chị M.D, cháu T.K. cháu H.P do có hành vi xâm phạm tính mạng của những người này và nghĩa vụ bồi thường toàn bộ về tài sản đã bị hủy hoại cho gia đình chị M.D.

Nguyên nhân từ đâu?

Theo luật sư Lê Hoàng Phúc An, hệ thống Luật sư X, hiện nay, các vụ án do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến đoạt mạng người khác đều tập trung ở hai động cơ: Thứ nhất do ghen tuông, thứ hai do thù tức. Đặc biệt, những vụ án kinh hoàng sát hại người yêu, gia đình người yêu gần đây có thể do mâu thuẫn tích tụ lâu dài không được hóa giải đến lúc bùng phát, thủ phạm căng thẳng, quẫn trí không kiểm soát được hành vi.

Giới trẻ cần chuẩn bị cho mình những kỹ năng trong cuộc sống, tình cảm như: Khi phát sinh những mâu thuẫn, tranh cãi, phải luôn lường đến khả năng câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra đến đâu? Khi nhận thấy đối tác của mình thiếu kiềm chế, bản thân người trong cuộc cần phải dừng lại, tìm cho mình những lý do hợp lý để không đẩy câu chuyện đi quá xa. Bản thân cũng bức xúc, cũng có những hành vi làm tổn thương đối tác rất dễ dẫn đến hành vi bạo lực. Gia đình nên quan tâm, sâu sát, tránh gay gắt đẩy mâu thuẫn ngày càng gia tăng khiến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Bản chất của tình cảm là một loại động lực, đến khi bị từ chối sẽ rất thất vọng. Từ đó, họ biến tình yêu thành lòng thù hận. Bởi thế, biết cách chia tay trong êm đẹp cũng là cách để giữ an toàn tính mạng cho mình và chính gia đình mình.

Ngoài ra, để giảm thiểu những vụ án mạng thương tâm thì vấn đề đầu tiên là cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi nóng nảy, mất kiểm soát, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Còn về lâu dài thì cần phải đổi mới phương pháp giáo dục thiết thực, tăng cường phổ biến pháp luật, đề cao giáo dục đạo đức, xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương, biết sẻ chia, hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ke-phong-hoa-giet-3-nguoi-co-the-doi-dien-voi-nhieu-toi-danh-169231123134934913.htm