Kẻ quan hệ đồng tính, rồi giết người cướp tài sản đã bị sa lưới

Quan hệ đồng tính rồi giết người cướp tài sản, hung thủ bỏ trốn về miền Tây nhưng không thoát.

Hung thủ Nguyễn Văn Bình bị bắt giữ.

Sáng nay (18.1), nguồn tin Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM, Đội điều tra truy xét trọng án PC45 đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1996, ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM) từ tỉnh Tiền Giang về TPHCM để điều tra vụ án “giết người cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Bình là hung thủ giết ông T.T.V (SN 1978, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận Tân Phú, TPHCM). Sau khi gây án, Bình cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn vào đêm 10.10.2013 tại nhà trọ đường số 13, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

Trước đó - ngày 9.10.2013, Bình đi xe buýt từ Cần Giờ ra công viên 23.9, quận 1, TPHCM thì gặp V rồi đi chơi. Sau khi ăn uống, ông V chở Bình đến nhà trọ số 77 đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để quan hệ đồng tính.

Sáng 10.10.2013, ông V cho Bình 50 ngàn đồng rồi chở Bình ra siêu thị gần sân bay Tân Sơn Nhất xem phim, còn ông V đi làm, hẹn đến chiều quay lại đón Bình. Tuy nhiên, Bình nảy sinh ý định cướp tài sản nên tìm mua 1 con dao để gây án.

Chiều cùng ngày, ông V quay lại đón Bình đi ăn uống rồi tiếp tục quay lại nhà trọ 77 quan hệ đồng tính. Lúc ông V đang nằm xem tivi, Bình dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân làm ông V tử vong tại chỗ.

Bình cướp được 450 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 3, giấy tờ xe và lấy xe gắn máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/ke-quan-he-dong-tinh-roi-giet-nguoi-cuop-tai-san-da-bi-sa-luoi-174454.bld