Kẻ sát hại 2 cha con hàng xóm khai gì khi ra đầu thú?

Xương khai sau mâu thuẫn lúc ăn nhậu, do uống nhiều rượu nên anh ta gây ra trọng án khiến 2 cha con người hàng xóm ở Hưng Yên tử vong.

Tối 17/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay sau một ngày phát lệnh truy nã, Phạm Văn Xương (47 tuổi, trú huyện Tiên Lữ) đã ra trụ sở cơ quan điều tra đầu thú về hành vi Giết người.

 Bị can Phạm Văn Xương. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Bị can Phạm Văn Xương. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo cảnh sát, 4 ngày trước, anh Phạm Văn Thế (xã An Viên, huyện Tiên Lữ) mời một số hàng xóm, trong đó có Xương và anh Nguyễn Văn Miên (49 tuổi) đến ăn uống.

Sau cuộc nhậu, Xương và anh Miên xảy ra xô xát nhưng được can ngăn.

Tàn tiệc, Xương về nhà lấy dao rồi cùng con trai Phạm Thanh Sơn (23 tuổi) đi tìm đối phương. Thấy anh Miên ở cổng nhà Thế, 2 cha con Xương tấn công. Bị can 47 tuổi đã chém nhiều nhát làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Xương điều khiển xe máy bỏ đi. Trên đường, gặp ông Bé (72 tuổi, bố nạn nhân Miên) đang tìm con trai, Xương tiếp tục chém ông lão tử vong.

Phạm Thanh Sơn . Ảnh: Công an Hưng Yên.

Quá trình bỏ trốn, bị can 47 tuổi sang tỉnh Thái Bình rồi lên Lạng Sơn. Ngày 16/5, trên đường đi ôtô vào miền nam, Xương biết con trai bị cảnh sát bắt nên anh ta xuống xe ở tỉnh Quảng Bình để trở về đầu thú.

Khai với cảnh sát, kẻ trốn nã nói do uống nhiều rượu, không tỉnh táo nên gây trọng án đoạt mạng 2 người họ hàng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-sat-hai-2-cha-con-hang-xom-khai-gi-khi-ra-dau-thu-post843627.html