Kẻ sát hại 2 cha con ở Hưng Yên khai gì?

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Văn Xương khai nhận, định trốn vào miền Nam để vượt biên sang Campuchia, nhưng sau đó đã quay lại Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Xương khai nhận đã giết hai bố con anh Nguyễn Văn Miên (SN 1970) và ông Nguyễn Văn Bé (SN 1947) tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ.

Sau đó, Xương đi xe máy đến nhà một người bạn tên Huy ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Tại đây, Xương để xe ở nhà Huy và đi nhờ xe chở vịt lên Lạng Sơn và nảy sinh ý định trốn vào miền Nam để vượt biên sang Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi được Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tích cực vận động gia đình, Xương quay lại Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Đối tượng Phạm Văn Xương tại cơ quan điều tra. (Nguồn: CAHY)

Trước đó, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Miên trong bữa cơm, Xương đã cùng con trai là Phạm Thanh Sơn (SN 1995) dùng dao đánh và chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Miên, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án xong, hai bố con Xương và Sơn chở nhau về nhà tiếp tục lấy một dao khác rồi tiếp. Trên đường đi, Xương gặp ông Bé (là bố đẻ nạn nhân), đối tượng dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người ông này khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi bỏ trốn.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương về tội Giết người, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng này.

Sau 4 ngày tích cực điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ và vận động người nhà đối tượng, đến 13h ngày 17/5, biết không thể trốn thoát, Phạm Văn Xương đến Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên để đầu thú.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ke-sat-hai-2-cha-con-o-hung-yen-khai-gi-d400438.html