Kẻ sát hại bé gái 5 tuổi tại Nga đối mặt với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng

Bé Tillozoda Vaida (5 tuổi), con gái của một gia đình người nhập cư Tajikistan đã mất tích khi chơi gần nhà trên phố Tyagovaya, thành phố Serpukhov, tỉnh Mátxcơva, Nga. Thi thể bé gái này sau đó được tìm thấy trong chiếc túi thể thao dưới con mương nhỏ. Alexander Semin (28 tuổi) bị nghi ngờ là hung thủ giết Vaida.

Alexander Semin - kẻ sát hại bé gái Vaida

Thi thể được tìm thấy dưới con mương nhỏ gần nhà

Chiều 22-7-2018, Vaida đi theo bố - ông Abdusalam (41 tuổi), người nhập cư Tajikistan, đến một cửa hàng mua bán gần nhà. Khi đi qua sân chơi dành cho trẻ em, Vaida xin bố cho ở lại với bạn. Ông Abdusalam đồng ý vì ở đó không chỉ có bọn trẻ, mà còn có nhiều người lớn. Khi quay lại đón con, ông không tìm thấy Vaida. Gia đình ông Abdusalam sống ở Serpukhov đã nhiều năm và có 4 đứa con.

Vợ chồng ông Abdusalam đã gọi điện báo cảnh sát. Vài giờ sau, các tình nguyện viên của Đội Lisa Alert bắt đầu tìm kiếm Vaida khắp Serpukhov cả đêm hôm đó. Sáng 23-7, các nhân viên cảnh sát được chó nghiệp vụ dẫn đến đoạn đường sắt gần khu nhà nơi gia đình Vaida sinh sống và phát hiện chiếc túi thể thao chứa thi thể Vaida dưới con mương nhỏ.

Theo các điều tra viên, chiếc túi được chuyển đến đây sau khi những người tìm kiếm rời đi và kẻ sát hại Vaida có thể sống trong khu vực này. Do sợ bị phát hiện, đối tượng không dám mang chiếc túi đi xa. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể Vaida có vết thương ở vùng ngực, đầu và có dấu vết của vụ tấn công tình dục. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y.

Người đàn ông lạ mặt có nhiều vết trầy xước

Những người hàng xóm cho biết, họ đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ở sân chơi vào thời điểm Vaida mất tích. Cảnh sát tiến hành kiểm tra những người đàn ông nghi vấn sống gần khu vực tìm thấy thi thể Vaida. Sau khi xem lại những hình ảnh do camera giám sát ghi lại cảnh người đàn ông xách chiếc túi giống chiếc túi chứa thi thể Vaida đi về phía đường sắt, cảnh sát xác định được người này là Alexander Semin - kẻ sống cách gia đình bé Vaida không xa.

Alexander Semin đã bị bắt. Khám xét căn hộ của đối tượng này, cơ quan điều tra thu được đồ chơi của trẻ em, mặc dù anh ta sống một mình và không có con nhỏ. Rất có thể, Semin đã dùng những đồ chơi này để dụ Vaida về nhà mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện trên người Semin có nhiều vết trầy xước nghi bị cháu bé chống trả và dấu hiệu xóa dấu vết như mới cọ rửa ghế đi văng, giặt quần áo...

Không có việc làm ổn định, nghiện ma túy

Theo cô Svetlana, người từng sống chung với Semin, anh ta được thừa hưởng căn hộ của bố mẹ. Họ ly hôn khi con được 3 tuổi. Bà mẹ sau đó lập gia đình khác. Khi biết Semin sử dụng cần sa và amphetamine, Svetlana đã chia tay. Anh ta từng làm bảo vệ trường mẫu giáo và thử việc tại một đơn vị cảnh sát ở Serpukhov.

Còn theo những người hàng xóm, Semin không có việc làm ổn định. Mùa hè năm 2017, Semin đã tự tụt quần của mình trước mặt 2 nữ học sinh phổ thông để khoe “của quý”. Khi biết được sự việc, bố mẹ của các em liền viết đơn trình báo cảnh sát. Cảnh sát khu vực Georgy Kuznetsov đã gặp gỡ, nhưng chỉ nhắc nhở anh ta.

Sau khi bé Vaida bị sát hại, cơ quan điều tra đã xác minh lại sự việc và cho rằng, đáng lẽ khi đó, Semin phải bị khởi tố về tội dâm ô đối với trẻ em theo khoản 3, Điều 135, Bộ luật Hình sự liên bang Nga. Dù đã xin thôi việc, cựu cảnh sát Kuznetsov vẫn bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn (Điều 286). Ngoài ra, 4 lãnh đạo khác của Cảnh sát Serpukhov cũng bị cách chức.

Semin đã chính thức bị khởi tố về các Tội giết trẻ em (điểm v, khoản 2, Điều 105); Tấn công tình dục trẻ em dưới 14 tuổi (điểm b, khoản 4, Điều 132); Hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi (điểm b, khoản 4, Điều 131). Ngày 24-7-2018, Tòa án Serpukhov đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Semin.

Hoàng Tuất (Theo Komsomol. Pravda)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ke-sat-hai-be-gai-5-tuoi-tai-nga-doi-mat-voi-cac-toi-danh-dac-biet-nghiem-trong/776763.antd