Kẻ sát hại người phụ nữ bán đậu phụ ở Hải Dương đã tử vong

Lãnh đạo phường cho hay, tối 21/11, đối tượng được bệnh viện trả về nhà và đến 21h cùng ngày đã không qua khỏi tại nhà riêng.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, sáng 14/11, chị Đinh Thị Ngọc A (SN 1992, trú tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương) đang bán đậu phụ tại chợ Tân An (chợ Bến Tắm) thì bị Chu Văn Khoa (SN 1982, trú tại phường Bến Tắm, cùng thị xã) tìm đến và sát hại.

Phát hiện nạn nhân tử vong, đối tượng dùng dao tự đâm vào bụng để tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Chí Linh. Sau đó, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình, đối tượng Khoa được cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng công an tiến hành canh phòng cẩn mật và bước đầu làm rõ một số nội dung dẫn đến vụ án mạnh trên.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (22/11), ông Vũ Đình Thạch – Chủ tịch UBND phường Bền Tắm cho biết: “Tối qua, Khoa đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trả về nhà và đến 21h cùng ngày, đội tượng đã không qua khỏi tại nhà riêng. Trong sáng nay, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết bàn giao cho gia đình lo hậu sự”.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, sáng 14/11, Khoa đi xe máy đến chợ Tân An gặp chị A đang bán đậu phụ tại cổng chợ. Tại đây, đối tượng đã rút súng tự chế giấu trong người bắn vào nạn nhân. Tiếp đó, Khoa dùng 1 con dao nhọn đâm liên tiếp vào người chị A. Sau khi gây án, đối tượng Khoa đã dùng dao để tự sát.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, khoảng 1 năm trước, chị A và Khoa có nhắn tin qua lại với nhau. Sau đó, nạn nhân không muốn tiếp tục có quan hệ nữa, nhưng đối tượng không đồng ý và Khoa đe dọa chị A. dẫn đến 2 bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Thậm chí, chồng nạn nhân đã nói chuyện với Khoa và trình báo vụ việc với Công an phường Bến Tắm trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an phường mời Khoa đến trụ sở làm việc, trao đổi về nội dung nhắn tin đe dọa của đối tượng đối với chị A. Tuy nhiên, không ai ngờ đến sáng 14/11 Khoa ra tay sát hại chị A.

Khẩu súng được cho rằng đối tượng Khoa đã sử dụng để sát hại chị A. Ảnh: TL

Cũng theo Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân khiến chị A tử vong vì mất máu cấp do vết thương thấu phổi và vết thương giữa ức. Đặc biệt, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng dạng súng côn xoay tự chế, thu giữ 2 con dao (1 con dao gấp, 1 con dao bầu) nghi vấn do Khoa sử dụng gây án, 1 xe máy và mẫu máu tại hiện trường.

Ngoài ra, trong lúc đưa đối tượng đi cấp cứu, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ 2 viên đạn trong túi quần của Khoa.

Được biết, bản thân Khoa đã có gia đình, từng theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, nhưng bị nhà trường đuổi học. Trong khi đó, Khoa có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từng sử dụng ma túy tổng hợp.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-sat-hai-nguoi-phu-nu-ban-dau-phu-o-hai-duong-da-tu-vong-20181122131411224.htm