Kẻ sát hại người phụ nữ ở Bình Dương muốn xỉu khi nghe tuyên án tử

Để có tiền tiêu xài, Hiếu gây ra hàng loạt vụ giết người và cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến dư luận hoang mang.

TAND tỉnh Bình Dương sáng nay vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ Bình Dương) mức án tử hình với các tội danh: Giết người, cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Khi nghe HĐXX tuyên án tử hình, Hiếu đã muốn xỉu.

Bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tại tòa

Bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tại tòa

Hiếu là đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có vụ cắt cổ giết nữ chủ quán nước để giật dây chuyển vàng khiến dư luận hoang mang.

Theo cáo trạng, ngày 20/10/2018, Hiếu chạy xe máy trên đường ĐT744 qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Trên đường đi, Hiếu vào quán nước ven đường của bà Võ Thị Thanh Thảo (SN 1975) tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền để uống nước.

Tại đây, Hiếu lấy con dao để trên bàn của quán kề vào cổ bà Thảo để uy hiếp hòng cướp sợi dây chuyền của nạn nhân. Bị bà Thảo chống trả và tri hô, đối tượng cắt vào vùng cổ bà Thảo khiến nạn nhân tử vong rồi cướp dây chuyền bỏ trốn.

Hai ngày sau, Hiếu tiếp tục cướp giật một sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Lan Phương tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, nhưng bị người dân phát hiện, truy đuổi nên bỏ xe chạy thoát thân.

Đến ngày 24/10/2018, đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi cướp dây chuyền của chị Phương hòng thoát tội vụ giết người trước đó. Tuy nhiên, công an đã trích xuất camera vụ án mạng mà Hiếu gây ra trước đó khiến đối tượng phải thừa nhận hành vi giết người.

Qua điều tra, Hiếu còn khai nhận trước đó đã gây ra một vụ cướp dây chuyền của bà Bùi Khánh Vân tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An trị giá hơn 20 triệu đồng.

Xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/tu-hinh-ke-gay-hang-loat-vu-giet-nguoi-cuop-day-chuyen-tai-binh-duong-571454.html