Kẻ sát hại nhân viên massage ở Đà Nẵng có tiền án tội Cố ý giết người?

Trước khi gây ra vụ án mạng khiến nữ nhân viên massage tử vong, Hiệu đã có tiền án về tội Cố ý giết người vì ngộ sát người tình ở Quảng Trị.

Liên quan đến vụ giết hại nữ nhân viên massage rồi tự sát ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ngày 29/3, nguồn tin từ CQĐT cho biết, đối tượng Võ Văn Hiệu (41 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) nghi can duy nhất đã qua cơn nguy kịch.

Báo Công an nhân dân đưa tin, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nghi can Võ Văn Hiệu quê gốc Quảng Nam nhưng đã ra Đà Nẵng làm nghề thợ in, thêu áo dài nhiều năm qua. Khoảng từ giữa năm 2017, qua nhiều lần làm khách quen của cơ sở massage Minh Thành, quận Liên Chiểu, Hiệu đã si mê và cũng được "hoa khôi" của cơ sở là nạn nhân Nguyễn Thị Th. (35 tuổi, quê Hậu Giang) đáp lại tình cảm.

Trong thời gian yêu nhau, nhiều lần Hiệu yêu cầu Th. bỏ làm ở cơ sở Minh Thành về sống cùng với Hiệu tại căn nhà trọ trong con hẻm 142 Lê Độ nhưng chị Th. luôn từ chối.

Một thời gian sau đó, Th. nói lời chia tay khiến Hiệu nghĩ rằng bạn gái đã có người khác nên ghen tuông đe dọa và vào ngày 26/3 vừa qua, đối tượng đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại cơ sở massage Minh Thành khiến chị Th. ra đi tức tưởi.

Chân dung Võ Văn Hiệu lúc gây ra vụ truy sát người tình (ảnh nhỏ) và cơ sở massage Minh Thành nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CAND.

Nguồn tin này cho biết, trước đó, vào năm 2014, Hiệu đã gây ra một vụ án ngộ sát người tình khác tại Quảng Trị.

Cụ thể, vào 14/2/2014, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Võ Văn Hiệu về hành vi cố ý giết người.

Nạn nhân là chị Lê Thị M. Ng. (37 tuổi, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Theo kết quả điều tra, Võ Văn Hiệu và chị Ng. có một thời gian yêu và sống với nhau tại Đà Nẵng. Trong đợt chị Ng. về quê đón Tết Giáp Ngọ năm 2014 cùng gia đình, do bản tính ghen tuông mù quáng, Hiệu nghi ngờ chị Ng. theo người khác.

Trong cơn cuồng ghen, ngày 1/2/2014, Hiệu đón xe từ Quảng Nam ra Quảng Trị rồi tìm đến nhà chị Ng. mong nối lại tình cảm bị bạn gái khước từ.

Bức xúc, Hiệu rủ anh trai của chị Ng. đi nhậu đến 23h30 cùng ngày rồi cả 2 quay lại nhà chị Ng. để ngủ, nhằm thực hiện kế hoạch giết hại người tình rồi tự vẫn.

Đến khoảng 1h ngày 2/2/2014, khi thức dậy đi vệ sinh, Hiệu xuống bếp lấy 1 con dao nhằm giết chị Ng. nhưng may mắn, người phụ nữ này bất ngờ thức giấc phát hiện được ý định tàn ác của người tình nên chống cự và hô hoán cầu cứu, bảo toàn được tính mạng.

Trước đó, VOV đưa tin, khoảng 13h30 ngày 26/3, một khách nam (sau này được xác định là Võ Văn Hiệu) đến cơ sở massage Minh Thành và yêu cầu nữ nhân viên Nguyễn Thị Th. phục vụ.

Đến hơn 15h cùng ngày, quá thời gian phục vụ nhưng không thấy 2 người ra khỏi phòng nên nhân viên đến gõ cửa.

Không thấy ai trả lời, nhân viên mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện nữ nhân viên massage đã tử vong, Hiệu đang nằm thoi thóp trên vũng máu.

Ngay lập tức, quản lý cơ sở massage Minh Thành đã gọi điện báo lực lượng chức năng đến hiện trường đưa khách nam đi cấp cứu.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ke-sat-hai-nhan-vien-massage-o-da-nang-co-tien-an-toi-co-y-giet-nguoi--231550.htm