Kẻ sát nhân có biệt danh 'Thiên thần của thần chết'

Kẻ sát nhân có biệt danh 'Thiên thần của thần chết' có tên Donald Harvey được dư luận thế giới biết đến khi giết hại những bệnh nhân tại bệnh viện y làm việc. Harvey bị cáo buộc sát hại 37 người theo nhiều cách khác nhau trong đó có tiêm thuốc độc cyanide.

Vào năm 1987, Donald Harvey bị kết án 4 án tù chung thân vì tội giết 37 người trong khoảng thời gian từ năm 1970 - 1987. Sở dĩ y có biệt danh “ Thiên thần của thần chết” là vì đa số nạn nhân bị Harvey sát hại khi đang điều trị tại những bệnh viện mà hắn làm việc.

Bệnh viện Drake là một trong những nơi hung thủ làm việc và cũng là nơi có nhiều bệnh nhân bị Harvey sát hại (27 người). Y làm trợ lý cho một y tá tại nhiều bệnh viện ở Cincinnati, London và Kentucky.

Mặc dù bị kết tội giết 37 người nhưng tên sát nhân Donald Harvey gây sốc dư luận khi khai rằng đã giết tổng cộng 87 người, kể cả bệnh nhân cũng như bạn cùng phòng, hàng xóm...

Theo thông tin từ cảnh sát, “Thiên thần của thần chết” giết người lần đầu tiên khi 18 tuổi. Cụ thể, vào năm 1970, Harvey dùng gối và ga giường đè ngạt thở bệnh nhân Logan Evans, 88 tuổi, điều trị tại bệnh viện Marymount.

Kể từ đó, Harvey sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau như chất độc cyanide, thạch tín, bả chuột hay bất cứ thứ gì có sẵn xung quanh để giết người.

Tội ác của gã sát nhân Harvey bị phát giác khi gã tiêm chất độc cyanide vào ống truyền cho bệnh nhân John Powell, 44 tuổi tại Bệnh viện Drake ngày 7/3/1987.

Cũng trong ngày hôm ấy, Harvey còn ra tay sát hại Hilda Leitz, 82 tuổi, bằng cách bỏ thạch tín vào nước cam rồi đem cho nạn nhân uống.

Tại cơ quan điều tra, Harvey thú nhận rằng có cảm giác thỏa mãn và quyền lực khi giết người. Y tự nhận là kẻ sát nhân tốt bụng vì đã giải thoát cho những bệnh nhân khỏi sự đau khổ.

Với hàng loạt tội ác đã gây ra, Harvey bị kết án 4 án tù chung thân. Vào tháng 3/2017, y bị đánh chết khi đang thụ án tại nhà tù.

Mời độc giả xem video: Vụ giết người hàng loạt gây chấn động nước Mỹ (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Usatoday)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/ke-sat-nhan-co-biet-danh-thien-than-cua-than-chet-798687.html