Kẻ sát nhân nguy hiểm trốn trại ở Quảng Ngãi đang tiếp tục gây án?

Đó là nghi vấn của cơ quan chức năng sau khi liên tục có người dân trình báo bị kẻ gian cướp tài sản. Công tác truy tìm phạm nhân này vẫn đang diễn ra gấp rút.

Ngày 4/6, các cơ quan chức năng quân sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự, SN 1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Sự là tội phạm đang thụ án chung thân về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ và Trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 3/6, Sự bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện, cơ quan chức năng đang hướng đến nghi vấn Sự lẩn trốn tại khu vực huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dự kiến hướng đi của hắn là về TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong chiều tối 4/6.

Công an nghi vấn Triệu Quân Sự đang liên tục gây ra các vụ cướp trên địa bàn.

“Công an Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam triển khai vây bắt đối tượng này”, vị này nói.

Điều đáng nói, sau khi Sự trốn khỏi nơi giam giữ, trên địa bàn huyện Bình Sơn liên tục xảy ra những vụ cướp tài sản vô cùng manh động.

Cụ thể, tối 3/6, chị Nguyễn Thị H., trú thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn đang ở trong nhà thì bị một thanh niên xông vào cướp 1 điện thoại di động, rồi tẩu thoát.

Đến 23h cùng ngày, một người dân trên địa bàn ở khu vực núi Sơn, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn cũng bị kẻ gian là nam giới tấn công lấy mất 1 xe máy hiệu Yamaha.

Từ những thông tin nêu trên, Công an huyện Bình Sơn đặt ra nghi vấn Triệu Quân Sự là kẻ đã gây án.

"Chúng tôi đặt ra khả năng đó. Những vụ cướp điện thoại và xe máy này rất nhiều khả năng do phạm nhân Triệu Quân Sự gây ra", lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn nói.

Đăng ký phương tiện xe máy của một người dân nghi bị Sự cướp.

Trong khi đó, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị cũng đang nỗ lực phối hợp với phía tỉnh bạn Quảng Ngãi để truy tìm phạm nhân này.

"Khi có diễn biến mới chúng tôi sẽ thông tin ngay đến báo chí", vị Trưởng Công an huyện Núi Thành nói.

Như đã phản ánh, vào lúc 14h30 ngày 3/6 tại trại giam Quân sự T10, thuộc Quân khu V. (đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có một phạm nhân bỏ trốn.

Phạm nhân bỏ trốn là Triệu Quân Sự, SN 1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sự là tội phạm đang thụ án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ và Trốn khỏi nơi giam.

Theo Công an huyện Bình Sơn, đơn vị đã triển khai lực lượng truy tìm phạm nhân này ngay khi nhận được thông báo từ phía trại giam. Sự việc cũng được báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng như cảnh báo đến người dân trên địa bàn huyện.

Năm 2012, Triệu Quân Sự phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ rồi thụ án.

Năm 2015, khi đang thi hành án tại trại giam Quân sự T10, Sự đã bỏ trốn.

Ngày 15/12/2015, cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng này khi y lẩn trốn ở TP. Hà Nội.

Sự vốn quân nhân thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 Quân khu I. Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Triệu Quân Sự: cao 1,6m; sống mũi: thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái…

Ai biết thông tin đối tượng xin liên hệ đến Trại giam Quân sự T10 (điện thoại: 0336840486 hoặc 0384121710) hoặc cơ quan công an các địa phương nơi gần nhất.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-sat-nhan-nguy-hiem-tron-trai-o-quang-ngai-dang-tiep-tuc-gay-an-a477814.html