Kẻ tham gia ám sát cựu Tổng thống Haiti lĩnh án tù chung thân

Một công dân mang hai quốc tịch Haiti và Chile đã bị kết án tù chung thân với 3 cáo buộc liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise lúc đó của Haiti vào năm 2021, theo các công tố viên cho biết.

Rodolphe Jaar là 1 trong 11 bị cáo, bao gồm các doanh nhân, bị buộc tội giúp lấy xe và súng từ Florida và cung cấp chúng cho các cựu quân nhân Colombia nhằm ám sát ông Moise.

Hình ảnh cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: Reuters

Vụ sát hại ông Moise vào tháng 7/2021 đã khiến Haiti rơi vào khủng hoảng suốt từ đó cho tới nay, với tình trạng bạo lực băng đảng gia tăng ở mức báo động, khiến Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế phải quan ngại.

Jaar đã ký một bản nhận tội vào tháng 3, nói rằng mình đã cung cấp nhân sự và tiền để bắt cóc ông Moise, nhưng kế hoạch sau đó đã biến thành một âm mưu giết người.

Jaar đã bị Thẩm phán Jose Martinez của Quận Nam Florida kết án vào thứ Sáu. Jaar đã gặp các đồng phạm vào đêm trước vụ ám sát. Vào lúc đó, James Solages, người Mỹ gốc Haiti, đã nói rằng mục tiêu là giết ông Moise.

Các tài liệu của tòa án cho biết thêm rằng Jaar cũng đã gặp các bị cáo khác, bao gồm cựu Thượng nghị sĩ Haiti Joseph Joel John, người Mỹ gốc Haiti Joseph Vincent, cựu sĩ quan quân đội Colombia German Rivera và Antonio Intriago - chủ sở hữu người Venezuela của một công ty an ninh tư nhân có trụ sở tại Miami.

Jaar cũng bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người Colombia trốn tránh chính quyền Haiti, theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ. Jaar bị giam giữ tại Cộng hòa Dominica vào đầu năm 2022.

Trung Kiên (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ke-tham-gia-am-sat-cuu-tong-thong-haiti-linh-an-tu-chung-than-post250196.html