Kẻ trộm 200 cây vàng ở Bình Thuận phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hình dạng

Khuya ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm 200 cây vàng ở ở tiệm vàng Hồng Bền, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Theo thông tin, đối tượng là Trần Nguyên Lâm (SN 1990, trú thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Trước đó, ngày 5/11, ông Phạm Văn Sơn, chủ tiệm vàng Hồng Bền (ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) đến công an trình báo bị kẻ gian lấy mất 200 cây vàng. Trong đó, 100 cây vàng loại 18k và 100 cây vàng loại 24k, trị giá tài sản khoảng 7 tỷ đồng.

 Đối tượng Lâm và tang vật vụ trộm

Đối tượng Lâm và tang vật vụ trộm

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày lần theo các dấu vết của đối tượng, khoảng 23h30 khuya ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình trốn chạy, Lâm đã sử dụng giấy chứng minh nhân giả mang tên Lê Bảo Nguyên (SN 1991, trú Ẩp Cây Dầu; xã Thanh Sơn; huyện Tân Phú, tỉnh Đổng Nai).

Đáng nói, để trốn tránh phát hiện, đối tượng đã đi phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay hình đổi dạng khuôn mặt.

Công an đang di lý đối tượng về Bình Thuận để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tiểu Bình

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ke-trom-200-cay-vang-o-binh-thuan-phau-thuat-tham-my-thay-doi-hinh-dang-323938.html