Kẻ trộm chắn nắp rác cầu Thủ Thiêm lãnh án 2 năm tù

Lợi dụng lúc sáng sớm vắng người qua lại, Thái lên cầu Thủ Thiêm 2 lấy trộm 44 nắp chắn rác, đem bán trả tiền thuê nhà trọ.

Ngày 6/9, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “trộm cắp tài sản”. Bị cáo Thái là thủ phạm trộm 44 nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2.

Theo truy tố, do cần tiền tiêu xài nên 4h sáng ngày 3/5/2022, Thái lái xe lên cầu Thủ Thiêm 2, mở lấy 32 nắp chắn rác bằng kim loại, bỏ vào bao ni lông chuẩn bị sẵn rồi mang đến vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh bán được 700 ngàn đồng.

Thấy việc trộm cắp dễ dàng, hai ngày sau, Thái tiếp tục quay lại lấy thêm 12 nắp chắn rác, đem bán được 400 ngàn đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái

Bị cáo Nguyễn Văn Thái

Qua truy xét camera, CQĐT Công an quận 1 xác định Thái là thủ phạm nên mời đến trụ sở làm việc. Tại CQĐT, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tổng số 44 nắp rác này có giá trị hơn 15 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai, khi đi ngang cầu Thủ Thiêm 2 đã nảy sinh ý định trộm nắp chắn rác. Lúc mang đi bán, Thái không nói cho 2 người thu mua ve chai biết đây là đồ trộm cắp. Số tiền bán được, bị cáo đã dùng để đóng tiền phòng trọ.

Khi bị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cho số nắp rác đã lấy cắp, bị cáo trình bày không có tiền để bồi thường.

Xét thấy, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an địa phương. Vì động cơ tư lợi cá nhân, không muốn lao động mà muốn có tiền tiêu xài. Bị cáo có nhân thân xấu nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc...

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thái 2 năm tù, buộc bồi thường 15,2 triệu đồng cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ke-trom-chan-nap-rac-cau-thu-thiem-lanh-an-2-nam-tu-2060947.html