Kẻ trộm chém vợ chồng cụ già lĩnh án

Ngày 14/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Thanh Toàn (SN 1986, trú tại xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về tội danh 'Giết người'.

Bị hại trong vụ án là vợ chồng cụ Nguyễn Văn Nhạc (SN 1935) và Nguyễn Thị Thịnh (SN 1934), trú cùng địa phương với bị cáo.

Theo cáo trạng, do ở cùng địa phương, nên Mai Thanh Toàn biết rõ hoàn cảnh của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Nhạc rất neo đơn. Dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng hàng ngày 2 cụ vẫn phải dựa dẫm và tự chăm sóc lẫn nhau.

Với mục đích trộm cắp tài sản của gia đình vợ chồng cụ Nhạc, trưa ngày 31/10/2016, Toàn đến khu vực nhà cụ Nhạc để thăm dò đường đi lối lại. Sau khi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, 14h ngày 1/11/2016, Nhạc mang theo một con dao chặt củi, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và mặc áo đen để đi gây án.

Bị cáo Mai Thanh Toàn tại tòa

Tới nơi, Toàn trèo tường vào sân. Thấy cửa nhà không khóa, đối tượng lặng lẽ đột nhập, rồi đi sâu vào trong buồng lục lọi chiếc tủ gỗ. Tuy nhiên, đúng lúc này thì cụ Nguyễn Thị Thịnh dậy đi vệ sinh và nghe thấy tiếng động lạ trong buồng.

Tiến tới cửa buồng bật công tắc điện để kiểm tra, cụ Thịnh lập tức bị Toàn dùng dao chém vào đầu. Cụ bà chạy phía cửa chính hô hoán. Toàn tiếp tục lao ra chém thêm 2 nhát vào đầu cụ Thịnh.

Đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng vợ kêu cứu, cụ Nhạc trở dậy đi ra kiểm tra cũng bị Toàn dùng dao tấn công. Sau khi gây án, Toàn nhanh chân bỏ trốn về nhà nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, khi hàng xóm chạy qua tới nơi, thì phát hiện vợ chồng cụ Nhạc đang ôm đầu ngồi giữa nhà khóc lóc, kêu cứu. Ngay lập tức, 2 nạn nhân được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Về phía Toàn, tới cuối giờ chiều ngày 1/11/2016, biết không thể thoát tội, y đã

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Toàn mức án mức án 10 năm tù giam.

H.Phong - X.Thắng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ke-trom-chem-vo-chong-cu-gia-linh-an-73430.html