Kẻ trộm có 2 tiền án chuyên rạch mùng vào ban đêm

Sau khi đột nhập vào hàng loạt nhà dân để trộm tài sản, Thẩm sang địa bàn khác tiếp tục gây án thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 18/3, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thẩm (40 tuổi, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11/3, cảnh sát nhận được tin báo có kẻ lạ xuất hiện tại xã Phú Bình, nghi vấn trộm tài sản. Công an huyện Phú Tân đã mời người này về trụ sở Công an làm việc.

Thẩm tại cơ quan Công an.

Thẩm tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh khai thác, ông ta khai tên Nguyễn Văn Thẩm. Qua kiểm tra, trong túi đựng đồ của người đàn ông này có 11 điện thoại di động các nhãn hiệu và nhiều vật dụng như kiềm, kéo.

Thẩm khai nhận số tang vật trên là đồ trộm cắp tại các xã lân cận như Hòa Lạc và Phú Thành, huyện Phú Tân. Sau đó, ông ta đến xã Phú Bình để tiếp tục trộm cắp thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Tang vật được cảnh sát tạm giữ.

Theo lời khai của Thẩm, quá trình gây án đã lợi dụng người dân ngủ say đã đột nhập vào nhà rạch mùng lấy cắp tài sản. Qua xác minh, Thẩm có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Linh Lan

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ke-trom-co-2-tien-an-chuyen-rach-mung-vao-ban-dem-86745.html