Kẻ trộm là con rể

VKSND H. Sơn Hòa (Phú Yên) vừa truy tố Lê Nguyễn Văn ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội 'Trộm cắp tài sản'.

VKSND H. Sơn Hòa (Phú Yên) vừa truy tố Lê Nguyễn Văn ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo đó, thấy vợ chồng ông So Mót, bà So Thị Lự (là cha mẹ vợ) cất 25 triệu đồng vào tủ quần áo tại phòng ngủ rồi đi làm rẫy, Văn nảy sinh ý định chiếm đoạt. 15 giờ ngày 12-4, Văn bảo vợ là Sô Thị Lý đi giặt đồ (cách nhà khoảng 50m), sau đó Văn lấy số tiền nói trên bỏ vào cốp xe máy, chạy đến chỗ vợ đang giặt đồ nói mình đi về nhà mẹ ruột ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, H. Tây Hòa (Phú Yên) để lấy hàng về bán. Sau đó, vào TPHCM tiêu xài hết, ngày 23-4 về Phú Yên thì bị CAH Sơn Hòa triệu tập làm việc.

P.Y

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_193821_ke-trom-la-con-re.aspx