Kẻ trộm ôtô, xe SH bị phạt 12 năm tù

Chấp hành xong án tù, Hiền 'ngựa quen đường cũ', tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác.

Ngày 12/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sở thẩm, tuyên Trần Văn Hiền (23 tuổi, trú xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong một năm tù, Hiền lại tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt của các bị hại hơn 550 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 7/4/2018, nam thanh niên bắt taxi từ Quảng Nam đến ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), tìm nhà nào sơ hở để trộm tài sản.

Trần Văn Hiền. Ảnh: Đ.N.

Tại đây, Hiền phát hiện nhà ông Đặng Văn Sáu không khóa cửa nên đột nhập vào trong.

Anh ta lẻn vào phòng ngủ của chủ nhà lấy chìa khóa, trộm xe SH cùng 2,8 triệu đồng và giấy tờ xe, chứng minh thư nhân nhân của anh Giang (con ông Sáu) rồi tẩu thoát.

Sau đó, nam thanh niên lên mạng xã hội rao bán chiếc xe SH cho một người khác với giá 51 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận xe, vị khách nghi vấn về nguồn gốc tài sản nên không mua.

Sợ bị lộ nên gã thanh niên về quê “án binh bất động”. Đến ngày 26/8/2018, Hiền tiếp tục bắt taxi đến xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) với ý định trộm cắp tài sản.

Tại thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong), nam thanh niên đi bộ khoảng 100 m thì phát hiện một căn nhà cấp 4 khóa cửa ngoài, bên trong có một ôtô.

Đột nhập vào trong, thanh niên 23 tuổi thấy ôtô không khóa cửa nên lái xe ra nghĩa địa Gò Khảm (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cất giấu. 22h cùng ngày, Hiền quay lại nghĩa địa thì thấy có ôtô khác đang đỗ sát lề đường nên tháo trộm biển số lắp vào xe trộm được rồi bỏ về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, nam thanh niên quay lại lấy ôtô thì bị công an phát hiện, truy đuổi. Tuy nhiên, gã thanh niên đã trốn thoát.

Ngày 10/1/2019, Hiền điều khiển môtô đến thôn Cẩm Toại Trung, đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thanh Lan lấy trộm một điện thoại Samsung và 1,7 triệu đồng. Cuối tháng 3, Công an quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang bắt giữ Hiền khi anh đang lẩn trốn tại quê nhà.

Tại tòa, bị cáo khai có vợ và con nhỏ nên rất cần tiền trang trải cuộc sống. Do không muốn làm các công việc nặng nhọc nên anh ta chấp nhận đi trộm tài sản.

HĐXX có chung nhận định với đại diện Viện KSND cùng cấp là bị cáo Hiền không tu thân, dưỡng tính. Anh ta từng chịu án tù nhưng không ăn năn mà vẫn "ngựa quen đường cũ", gây án nhiều lần nên cần xử nghiêm để răn đe.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-trom-oto-xe-sh-bi-phat-12-nam-tu-post1012390.html