Kẻ trữ, người buôn

Có ý định từ trước, Đặng Quang Đại (1959, trú xã Viên Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đưa 220 triệu đồng cho một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch) để mua ma túy.

Có ý định từ trước, Đặng Quang Đại (1959, trú xã Viên Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đưa 220 triệu đồng cho một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch) để mua ma túy. Hôm sau, người này mang 1 gói ma túy đá, 7 gói heroin và 2 túi hồng phiến giao cho Đại đem về cất tìm mối bán lại. Sau đó, Đại bán cho Đặng Văn Hạnh (1965, trú xã Đô Thành, H.Yên Thành) đem về thì bị Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ. Ngày 1-3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử, tuyên phạt Đặng Quang Đại 18 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Đặng Văn Hạnh 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đặng Quang Đại và Đặng Văn Hạnh tại tòa.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_202832_ke-tru-nguoi-buon.aspx