Kẻ trực tiếp giết 2 'hiệp sĩ' Sài Gòn mỉm cười dù lĩnh án tử

Bị cáo buộc giết 2 'hiệp sĩ', kẻ trực tiếp gây án đã không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Đồng phạm của hắn cũng bị tuyên mức án chung thân.

Ngày 29/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Trịnh Thị Như (SN 1991, vợ Hùng, đang được tại ngoại) cũng bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Các bị cáo bình thản tại tòa.

Tại tòa, bị cáo Tài khai khi đi trộm xe máy đã mang theo dao, bị các “hiệp sĩ” phát hiện, không chế, Tài rút dao trong túi quần ra đâm loạn xạ để chống trả hòng thoát thân. Bị cáo Tài khai tại cơ quan điều tra bị ép cung, nhục hình.

Bị cáo Phú cũng thừa nhận tội nhưng cho rằng việc mang theo dao không phải để chống trả khi bị phát hiện, mà là để cắt dây điện xe máy. Lời khai này của Phú khác với lời khai của chính bị cáo này tại cơ quan điều tra trước đó.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo thống nhất với tội danh và khung hình phạt, nhưng cho rằng các bị cáo không có chủ ý giết người ngay từ đầu, từ đó đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác được pháp luật bảo vệ. Xét bị cáo Tài không còn khả năng cải tạo, cần tuyên mức án cao nhất. Bị cáo Phú là đồng phạm và phải chịu trách nhiệm với mức hình phạt nhẹ hơn Tài.

Hai bị cáo bị cáo buộc tội Che giấu tội phạm là Hùng và Như (vợ Hùng) cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, trong đó bị cáo Hùng có tiền án, còn một bản án chưa chấp hành. Còn bị cáo Như còn nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được xem xét, áp dụng án treo.

Bị cáo Tài đã không còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tài mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù tội Trộm cắp tài sản và 2 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp án là tử hình.

Cùng về 3 tội danh trên, bị cáo Phú bị tuyên phạt tổng mức án là tù chung thân.

HĐXX cũng tuyên phạt 2 bị cáo Hùng và Như tội Che giấu tội phạm, cùng mức án lần lượt là 4 năm tù giam và 1 năm tù treo.

Ngoài ra, 2 bị cáo Tài và Phú còn phải có trách nhiệm bồi thường 247 triệu đồng cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Thôi, phụ cấp nuôi con anh Thôi đến 18 tuổi, bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình bi hại Nguyễn Hoàng Nam.

Công Thư - Ngọc Thi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-truc-tiep-giet-2-hiep-si-sai-gon-mim-cuoi-du-linh-an-tu-a412736.html