Kẻ truy sát gia đình vợ, chém cháu bé 3 tuổi tử vong khai gì tại CQCA?

Nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục, Hoàng Văn Phi đã mang theo dao đến nhà bố vợ để gây án.

Nghi phạm Hoàng Văn Phi.

Ngày 10/1, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Phi (SN 1985 ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, sáng 9/1, Hoàng Văn Phi (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) đã dùng dao chém ông Nguyễn Quốc H. (SN 1958; là bố vợ của Phi), anh Nguyễn Quốc D. (SN 1989; con ông H.) và cháu Nguyễn Đức M. (SN 2020; con của anh D.; đều trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn).

Hậu quả là 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng, cháu M. đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Phi bị người dân cùng lực lượng Công an bắt giữ. Bước đầu, nghi phạm khai từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục, nên khoảng 9h45 ngày 9/1, đối tượng mang theo dao đến nhà bố vợ để gây án.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ke-truy-sat-gia-dinh-vo-chem-chau-be-3-tuoi-tu-vong-khai-gi-tai-cqca-319590.html