Kẻ truy sát vợ chồng anh trai đã tự sát khi bị vây bắt

Khi công an siết chặt vòng vây, ông Có đã dùng súng tự sát ở vườn cây cách hiện trường vụ án mạng 15 km.

Chiều 21/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết ông Nguyễn Văn Có - nghi phạm dùng súng truy sát vợ chồng anh trai 2 hôm trước - đã tự sát khi bị lực lượng công an vây bắt.

Nghi phạm Nguyễn Văn Có. Ảnh công an cung cấp.

Trưa cùng ngày, công an phát hiện ông Có lẩn trốn tại vườn cây ở xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước (cách hiện trường gây án khoảng 15 km).

Công an nhanh chóng huy động lực lượng vây ráp để bắt giữ nghi phạm. Khi phát hiện nghi phạm dùng súng cố thủ, cảnh sát đã kêu gọi đầu thú.

Nhưng sau nhiều giờ vận động, ông Có chạy trốn nên cảnh sát đã siết chặt vòng vây. Lúc này, nghi phạm đã tự sát bằng súng.

Án mạng xảy ra ngày 19/9. Do mâu thuẫn, ông Nguyễn Văn Có điều khiển xe máy chở 4 can xăng đến nhà anh anh trai là Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi).

Vừa đến nơi, ông Có 2 tay cầm 2 khẩu súng bắn liên tiếp vào ông Thấy và vợ là bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi). Do bị thương nặng, bà Đàn đã tử vong.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-truy-sat-vo-chong-anh-trai-da-tu-sat-khi-bi-vay-bat-post992647.html