Kẻ xả súng giết 49 người ở New Zealand có cử chỉ tay đáng sợ tại tòa

Tarrant mặc một bộ trang phục trắng và thắt đai đen quanh eo khi xuất hiện tại tòa ngày 16.3.

Tarrant xuất hiện tại tòa án New Zealand sáng 16.3

Tarrant xuất hiện tại tòa án New Zealand sáng 16.3

Kẻ xả súng giết 49 người ở thành phố Christchurch New Zealand, Brenton Harrison Tarrant, vừa làm một cử chỉ tay đáng sợ khi xuất hiện tại tòa.

Tarrant, 28 tuổi, là người quốc tịch Úc nhưng gần đây sống ở Dunedin, New Zealand. Hắn mặc một bộ trang phục trắng và thắt đai đen quanh eo khi xuất hiện tại tòa sáng 16.3 (giờ địa phương).

Đứng giữa hai nhân viên an ninh vũ trang, Tarrant mỉm cười nhẹ khi xuất hiện sau một tấm kính.

Hắn thậm chí còn dùng tay thể hiện cử chỉ “OK” – một biểu tượng có nhiều ý nghĩa nhưng một trong số đó là nhằm thể hiện tư tưởng người da trắng thượng đẳng (tư tưởng phân biệt chủng tộc cho rằng người da trắng có một số đặc tính cao cấp hơn so với người từ các chủng tộc khác, nên người da trắng nên cai trị những người da màu).

Tarrant dùng tay thể hiện cử chỉ “OK”

Tarrant đã xả súng nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Sau khi nổ súng bên trong Nhà thờ Hồi giáo Al Noor, Tarrant lái xe đến Nhà thờ Hồi giáo Linwood Masjid ở đầu bên kia thành phố và tiếp tục xả súng.

Công chúng bị cấm tham dự phiên tòa xử Tarrant nhưng một người đàn ông đã cố gắng đột nhập vào trong. Anh ta nói rằng muốn dùng dao tấn công Tarrant.

Hiện Tarrant vẫn đang bị giam giữ. Luật sư của hắn không nộp đơn xin tại ngoại.

Người đàn ông 28 tuổi bị truy tố một tội danh giết người nhưng cảnh sát nói rằng nhiều cáo buộc khác dự kiến sẽ được đưa ra.

Tarrant sẽ xuất hiện tại Tòa án Tối cao vào ngày 5.4 tới.

Trà My - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ke-xa-sung-giet-49-nguoi-o-new-zealand-co-cu-chi-tay-dang-so-tai-toa-963716.html