Kẻ xúi 'đàn em' đốt nhà đội trưởng CSHS bị khởi tố thêm tội tổ chức đánh bạc

Trần Công Xuân (tự Chín Xuân) người có liên quan vụ phóng hỏa đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ khởi tố thêm tội 'tổ chức đánh bạc'.

Trần Công Xuân bị bắt tạm giam liên quan vụ đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Ngày 19/10, tin từ cơ quan Công an TP. Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Công Xuân (tự Chín Xuân, SN 1969, ngụ quận Thốt Nốt) về tội “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 153 đối tượng đến từ TPHCM, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ,... đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu được ăn thua bằng tiền tại kho gạo bỏ hoang (thuộc địa bàn ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Tại hiện trường, tang vật thu giữ hơn 2,3 tỷ đồng (trong đó số tiền thu trên chiếu bạc 557 triệu đồng), 38 con gà đá, 1 bộ tài xỉu, 17 xe ô tô, 138 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ xác định vào thời gian trên, Nguyễn Minh Trọng, Trịnh Lâm Đô cùng một số người khác đã tổ chức cùng một lúc 2 chiếu bạc trên.

Sau khi khởi tố vụ án, “tổ chức đánh bạc và đánh bạc", ngày 19/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an huyện Vĩnh Thạnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù bị can Trần Công Xuân không thừa nhận hành vi giúp sức cho Đô và Trọng tổ chức đánh bạc. Nhưng với tài liệu, bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh xác định, Xuân là người kết nối, giới thiệu để Trịnh Lâm Đô và Nguyễn Minh Trọng gặp nhau hợp tác, bàn bạc thống nhất tổ chức trường gà và sòng lắc tài xỉu nêu trên.

Những lần Đô và Trọng gặp nhau để bàn bạc tổ chức đánh bạc thì đều đến nhà Xuân nên Xuân biết Đô và Trọng hợp tác để tổ chức đánh bạc và Xuân đã chi tiền để thuê người mua vật tư về gắn hệ thống đèn chiếu sáng ở trong sân gà, kêu những người khác quét dọn sân gà để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc...

Trước đó, ngày 26/3/2021, bị can Trần Công Xuân đã bị khởi tố và tạm giam về “tội hủy hoại tài sản” liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng CSHS, Công an quận Thốt Nốt.

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Công Xuân và 4 đồng phạm. Với kết quả điều tra và chứng cứ đã thu thập, CQĐT cáo buộc, Xuân có vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục các bị can thực hiện hành vi phạm tội.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ke-xui-dan-em-dot-nha-doi-truong-cshs-bi-khoi-to-them-toi-to-chuc-danh-bac-post1386036.tpo